| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Giông lốc kèm mưa đá, 1 người chết, 789 ngôi nhà bị tàn phá

Thứ Năm 23/04/2020 , 17:28 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của vùng không khí lạnh, đêm 22/4 rạng sáng 23/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có giông lốc kèm theo mưa lớn, trong cơn giông xảy ra mưa đá.

Giông lốc khiến 517 ngôi nhà bị đổ. Ảnh: Khắc Điệp.

Giông lốc khiến 517 ngôi nhà bị đổ. Ảnh: Khắc Điệp.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái, đến 16h30’ ngày 23/4 trận giông lốc kèm theo mưa đá đêm 22 rạng sáng ngày 23/4 xảy ra ở tất cả các địa phương.

Mưa lớn kèm theo sét đã đánh trúng bà Giàng Thị Xáy sinh năm 1978 ở bản Hố Chư Lềnh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải vào hồi 20 giờ đêm ngày 22/4/2020, bà Lềnh bị sét đánh khi đang ở trong nhà trong lúc mưa to.

Có 789 ngôi nhà bị tàn phá, trong đó: Nhà bị sập đổ hoàn toàn 8 nhà, trong đó 2 nhà thuộc huyện Trấn Yên, 3 nhà thuộc huyện Văn Yên, 3 nhà thuộc huyện Lục Yên. Nhà bị tốc mái trên 70%  có  45 nhà, nhà bị tốc mái từ 50-70%  có 30 nhà, nhà bị thiệt hại khác: 128 nhà tại TP. Yên Bái.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại 266,2ha, trong đó: Diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại 117,7ha, cây lâm nghiệp bị gẫy, đổ 145,5 h,  trong đó: huyện Trấn Yên 102 ha, TP Yên Bái 29 ha, Lục Yên 14,5 ha, 3 ha cây ăn quả bị gãy đổ của huyện Lục Yên, 1 con trâu chết bị chết.

Cơ sở vật chất: Nhà xưởng bị thiệt hại là 7 nhà, trong đó, huyện Trấn Yên: 2 nhà xưởng, TP. Yên Bái 5 nhà xưởng.

Về cơ sở hạ tầng: Có 6 phòng học và 2 nhà văn hóa bị bị tốc mái tại huyện Trấn Yên, trường TH&THCS Hợp Minh bị đổ trên 20 m tường rào, 5 cột cột viễn thông bị đổ gãy, 30 cột điện và 35 cây xanh ven đường bị đổ, gãy.

Hiện nhiều địa phương của Yên Bái đang mưa to, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Yên Bái: Khả năng đêm nay vùng núi cao ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên sẽ có mưa to, đến rất to, nguy cơ sạt lở núi rất cao.

 Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8,5 tỷ đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất