| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn, 80 hồ thủy điện xả qua tràn, 21 tàu thuyền bị đắm

Thứ Sáu 30/10/2020 , 10:03 (GMT+7)

Từ tối 29/10 đến sáng 30/10, nhiều địa phương ở Trung bộ mưa lớn, các hồ thủy điện phải vận hành điều tiết qua tràn.

Nhiều hồ thủy điện vận hành điều tiết xả qua tràn vì mưa lớn.

Nhiều hồ thủy điện vận hành điều tiết xả qua tràn vì mưa lớn.

Dự báo, từ ngày 30/10 đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm; các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, tính đến 22h00, ngày 29/10, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Duyên hải miền Trung tăng. 80 hồ chứa phải vận hành điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Trung bộ 16 hồ; Duyên hải Nam Trung bộ 14 hồ; Tây Nguyên 39 hồ; Bắc bộ 10 hồ và Đông Nam bộ 1 hồ.

Hệ thống đê điều từ Nghệ An đến Hà Tĩnh với tổng chiều dài các tuyến đê 772 km, gồm 524 km đê sông và 248 km đê biển, đê cửa sông, trong đó có 07 vị trí xung yếu trên các tuyến đê sông từ cấp III trở lên (Nghệ An: 03 vị trí, Hà Tĩnh: 04 vị trí); 11 công trình đê, kè đang thi công dở dang với tổng chiều dài 26,2 km (đê từ cấp III trở lên Hà Tĩnh: 01 công trình dài 0,87km).

Trước đó, Ban Chỉ đạo tiền phương đã tổ chức 02 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 9: Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Nam; đoàn do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Quốc phòng đã huy động 6.260 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện, thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Ngành điện lực cũng đã khôi phục sự cố tại 5 đoạn đường dây lưới truyền tải 500kV, 8 đoạn lưới truyền tại 220kV và cung cấp điện trở lại cho 319 xã (Hà Tĩnh: 90 xã, Quảng Bình: 114 xã, Quảng Trị: 77 xã, Thừa Thiên - Huế: 27 xã/phường, Quảng Nam: 11 xã).

Hiện nay, EVN đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khắc phục để cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Đối với thiệt hại về giao thông, bão và mưa lũ đã khiến 5.002ha hoa màu bị thiệt hại (Kon Tum: 1.274ha, Gia Lai: 827ha, Phú Yên: 200ha, Bình Định: 2.687ha, Đà Nẵng: 13ha).

Kè biển bị sạt lở tổng chiều dài 2.100m, gồm: kè Lý Hòa (Quảng Bình) 500m; kè Tam Quan (Bình Định) 1.600m. 21 tàu cá bị chìm (tăng 8 tàu), gồm Quảng Nam: 04; Phú Yên: 10 (tăng 8); Bình Thuận: 01; Bình Định: 06 (trong đó 02 tàu chìm ngoài khơi ngày 27/10).

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm