| Hotline: 0983.970.780

'Mưa vàng' sau nhiều tháng nắng hạn ở ĐBSCL

Thứ Hai 13/04/2020 , 15:20 (GMT+7)

Sau nhiều tháng nắng hạn gay gắt, miền Tây bắt đầu đón những cơn mưa trái mùa xuất hiện rải rác ở nhiều nơi.

Cơn mưa đầu mùa xuất hiện đầu tiên tại TP. Cần Thơ vào ngày 13/4. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cơn mưa đầu mùa xuất hiện đầu tiên tại TP. Cần Thơ vào ngày 13/4. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 13/4 tại các quận, huyện TP. Cần Thơ xuất hiện cơn mưa khá lớn đầu mùa đã làm giải nhiệt bao ngày nắng nóng cho người dân. 

Theo người dân, đây là cơn mưa đầu tiên xuất hiện ở TP. Cần Thơ kể từ sau tết đến nay, đã phần nào làm giải nhiệt nhiều tháng qua. Bên cạnh đó cơn mưa làm tưới mát cây trồng trong lúc nắng nóng. Đặc biệt, hiện đang trong giai đoạn xuống giống vụ lúa Hè Thu rất cần nước tưới. Cơn mưa này phần nào bù được lượng nước cạn kiệt sau thời gian nắng nóng, giảm được chi phí bơm tưới và công lao động.

Trước đó, nhiều nơi ở Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang và Bến Tre đã xuất hiện cơn mưa rải rác nhiều, nơi cứu khát cho hàng ngàn diện tích cây trồng đang thiếu nước trầm trọng.

Tại Tiền Giang mưa trái mùa xuất hiện ở các huyện như: Chợ Gạo, Tân Phước, Cai Lậy, Châu Thành, TP Mỹ Tho… Đặc biệt tại huyện Tân Phước lượng mưa đạt 19,4 mm.

Nhiều tháng qua, miền Tây phải gồng mình chống chọi với cơn hạn mặn khốc liệt kéo dài. Ruộng đồng nứt nẻ, khô cằn. Nhiều con sông, kênh dẫn nước cạn trơ đáy… Một số nơi, nước sông vẫn còn nhưng đã bị nhiễm mặn với độ mặn cao. Không còn nước tưới, hàng chục ngàn hecta cây ăn trái suy kiệt, hàng trăm ngàn người dân thiếu nước ngọt sử dụng trầm trọng.

Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người lưu thông trên đường gặp khó khăn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người lưu thông trên đường gặp khó khăn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, ngày 13/4 qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh Radar Nhà Bè cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... gây mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, mây đối lưu cũng đang phát triển mạnh trên vùng biển phía đông.

Dự báo, trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển thêm gây ra mưa rào và giông cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, mưa to và có thể mở rộng sang khu vực lân cận khác như phía bắc TPHCM, Cần Thơ, Hậu Giang... Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất