| Hotline: 0983.970.780

Mỹ nhân nào xô đổ kỷ lục ‘vòng eo 56’ của Ngọc Trinh?

Thứ Bảy 04/07/2020 , 14:23 (GMT+7)

Siêu mẫu Thanh Hằng và diễn viên Lan Ngọc chính thức tuyên bố có được vòng eo lý tưởng hơn Ngọc Trinh, bằng phương pháp ăn uống và khổ luyện cực kỳ nghiêm khắc.

'Vòng eo 56' là 'thương hiệu' cá nhân của Ngọc Trinh.

"Vòng eo 56" là "thương hiệu" cá nhân của Ngọc Trinh.

Được xưng tụng là “nữ hoàng nội y” nên Ngọc Trinh rất tự hào về số đo vòng hai của mình. Thậm chí, để đánh bóng thương hiệu cá nhân, Ngọc Trinh đã tự bỏ tiền đầu tư bộ phim “Vòng eo 56” nhằm khẳng định mức độ mảnh mai và quyến rũ ở bản thân.

Ngọc Trinh từng chia sẻ bí quyết để có “vòng eo 56” khá lâm ly: “Tôi học hỏi kinh nghiệm và tìm ra phương pháp giảm cân, đó là uống nước bí đao. Mỗi ngày, tôi uống khoảng 2 trái bí đã gọt vỏ, lọc ruột bỏ đi và xay nhuyễn. Để dễ uống, tôi cho thêm trái khóm, tuyệt đối không dùng đường”.

Rất nhiều người đẹp trong show biz Việt đã không ngần ngại đọ số đo vòng hai với “nữ hoàng nội y”. Vòng eo mình nhỏ hơn 56 là úp mở hưng phấn của vài mỹ nhân như người mẫu Elly Trần, hoa khôi Tường Linh, ca sĩ Lê Kiều Như, diễn viên Angela Phương Trinh… nhưng công chúng không thể đoán định thực hư. Bởi lẽ, hình ảnh trên mạng đã được chỉnh sửa, nếu so với thực tế thì có khi một trời một vực.

Siêu mẫu Thanh Hằng nổi tiếng có đôi chân chân dài 1,12 m.

Siêu mẫu Thanh Hằng nổi tiếng có đôi chân chân dài 1,12 m.

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng đã tự tin cho biết: “Tôi không nghĩ khung xương mình nhỏ vậy. Sau 7 ngày áp dụng kỹ thuật ăn kiêng, mình xuống 4 kg, không hiểu mỡ nơi đâu mà có thể xuống nhiều vậy. Eo của tôi còn 51 cm”.

Nghe rất đáng tò mò, bởi lẽ siêu mẫu Thanh Hằng có chiều cao vượt trội và được ca ngợi có đôi chân dài 1,12 m. Tuy nhiên, siêu mẫu Thanh Hằng cam đoan: “Tôi ăn uống cân theo lượng thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày. Tôi không ăn đường, tinh bột, mỗi tháng sẽ có một ngày ăn cơm hoặc nếp. Nói chung tôi ăn nhiều rau, hoa quả, các loại hạt và ít ăn vặt. Tôi tập bụng 15 phút mỗi ngày để giữ dáng, khỏe mạnh, từ đó tinh thần cũng sảng khoái hơn”.

Diễn viên Lan Ngọc cam đoan số đo vòng hai của mình là 54 cm.

Diễn viên Lan Ngọc cam đoan số đo vòng hai của mình là 54 cm.

Không chỉ có siêu mẫu Thanh Hằng, mà diễn viên Lan Ngọc cũng hào hứng vì phá vỡ kỷ lục “vòng eo 56” của Ngọc Trinh. Theo tiết lộ của diễn viên Lan Ngọc, với chiều cao 1,65m và duy trì cân nặng 46 kg thì cô đã đạt được số đo vòng hai là 54 cm.

Bí quyết của diễn viên Lan Ngọc nằm ở đâu? Cô “bật mí” mình tập luyện với huấn luyện viên 2 buổi/ tuần theo phương pháp mới có tên là EMS dùng xung điện để kích thích các nhóm cơ nhằm đánh bay mỡ thừa.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm