| Hotline: 0983.970.780

Myanmar sẽ hạn chế xuất khẩu gạo

Thứ Hai 28/08/2023 , 14:35 (GMT+7)

Myanmar - nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới cũng đang tính tới khả năng hạn chế xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Sản xuất lúa ở Myanmar.

Sản xuất lúa ở Myanmar.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), hãng tin Reuters vừa dẫn lời một quan chức của Liên đoàn gạo Myanmar cho biết, nước này sẽ tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo trong khoảng 45 ngày kể từ cuối tháng 8/2023, trong bối cảnh giá gạo trong nước đang tăng cao.

Động thái hạn chế xuất khẩu gạo của Myanmar được đánh giá khiến nguồn cung gạo thế giới bị thắt chặt hơn nữa sau các biện pháp hạn chế tương tự của một số quốc gia trên thế giới, gồm Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo vào 20/7, bên cạnh nguồn cung lớn từ Việt Nam và Thái Lan, vốn đang có sản lượng hạn chế, Myanmar cùng một số nước Đông Nam Á như Campuchia, đang nổi lên là nguồn cung gạo quan trọng của thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiện Myanmar là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 5 thế giới, với khối lượng xuất khẩu hơn 2 triệu tấn mỗi năm.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.