| Hotline: 0983.970.780

Năm 2010, XKLĐ không đạt chỉ tiêu

Thứ Năm 16/12/2010 , 09:45 (GMT+7)

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), chỉ tiêu năm 2010 đưa 85.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài là khó thực hiện được.

Do tốc độ phục hồi của nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng còn chậm, thị trường trong nước vẫn không tạo được nguồn lao động để đáp ứng các đơn hàng cùng với những rủi ro trong thị trường lao động nước ngoài đã khiến hoạt động XKLĐ bị thu hẹp.

Trong tháng 11/2010 có khoảng 8.986 lao động Việt Nam xuất cảnh, nâng tổng số lao động đi làm việc tại các nước từ đầu năm tới nay là 75.850 người. Trong đó Đài Loan 25.647 người; Hàn Quốc 7.693 người; Nhật Bản 4.215 người; Malaysia 9.479 người; Lào 5.447 người; UAE 5.049 người, Libya 4.644 người, Ả rập Xê út 2.511 người, Macao 2.873 người, Bahrain 1.204 người, Campuchia 3.236 người và các thị trường khác là 3.852 người.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất