| Hotline: 0983.970.780

Agribank Hậu Giang chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng của tỉnh

Thứ Tư 24/04/2024 , 19:40 (GMT+7)

Ngày 23/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (5/4/2004 - 5/4/2024).

Ban Giám đốc Agribank Hậu Giang nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Minh Khương.

Ban Giám đốc Agribank Hậu Giang nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Minh Khương.

Dự lễ kỷ niệm có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Về phía Agribank có ông Nguyễn Minh Trí, thành viên Hội đồng thành viên Agribank; ông Trần Trọng Dưỡng, Trưởng Ban Kiểm soát Agribank; ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ; giám đốc chi nhánh Agribank các tỉnh trong và ngoài khu vực Tây Nam bộ cùng lãnh đạo Agribank Hậu Giang qua các thời kỳ.

Agribank Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động vào ngày 05/4/2004. Ngoài Hội sở tỉnh, đơn vị có 5 chi nhánh cấp 2 và 4 chi nhánh cấp 3, tổng nhân sự 139 người.

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 9.146 tỷ đồng, tăng 31,2 lần. Tổng dư nợ cho vay đạt 13.496 tỷ đồng, tăng 15,2 lần so với ngày mới thành lập. Agribank Hậu Giang dành khoảng 80% nguồn vốn phục vụ phát triển tam nông của tỉnh. Hiện nay, nguồn vốn cho vay của Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 33,7% trong thị phần tín dụng tại tỉnh Hậu Giang.

Chặng đường 20 năm phát triển, Agribank Hậu Giang luôn khẳng định vị thế, vai trò của một trong những chi nhánh ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh; chủ lực đầu tư phát triển “tam nông”, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong 20 năm phát triển Agribank Hậu Giang nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Minh Khương.

Các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong 20 năm phát triển Agribank Hậu Giang nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Minh Khương.

Song song đó, Agribank Hậu Giang trích phần lợi nhuận và cán bộ, người lao động của đơn vị tình nguyện trích một phần thu nhập để ủng hộ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid-19… Tổng số tiền thực hiện các chương trình an sinh xã hội và tài trợ hơn 106 tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn mới, Agribank Hậu Giang xác định mục tiêu xây dựng ngân hàng hiện đại, hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ, quản trị điều hành và hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam; giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang.

Agribank Hậu Giang khẳng định triết lý kinh doanh “Agribank - Mang phồn thịnh đến khách hàng” cùng tầm nhìn chiến lược tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững, đủ sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, những thành quả tỉnh Hậu Giang đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Agribank Hậu Giang. Đơn vị đã bám sát các chỉ đạo của hội sở chính cùng các chương trình, đề án, nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan đến “tam nông”.

Trên cơ sở đó, đã cung ứng kịp thời vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cung cấp, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đưa nền nông nghiệp của tỉnh phát triển vượt bậc, là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.

Ông Lê Viết Quyền, Giám đốc Agribank Hậu Giang trao giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của Agribank trong suốt 20 năm qua. Ảnh: Minh Khương.

Ông Lê Viết Quyền, Giám đốc Agribank Hậu Giang trao giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của Agribank trong suốt 20 năm qua. Ảnh: Minh Khương.

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang đề nghị Agribank Hậu Giang trên cơ sở định hướng quản trị, điều hành, tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch kinh doanh trình với Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank phê duyệt.

Thực hiện có hiệu quả sứ mệnh là ngân hàng đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh để xây dựng, trình Agribank phê duyệt tham gia thực hiện đề án của tỉnh về thí điểm hỗ trợ trong hoạt động vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho hệ thống ngân hàng trên địa bàn nói chung và Agribank Hậu Giang nói riêng đồng hành với người dân trong phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Trí, Thành viên Hội đồng thành viên Agribank bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để Agribank Hậu Giang tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm