| Hotline: 0983.970.780

Nghi án thiếu uý công an đánh đồng nghiệp

Chủ Nhật 09/02/2014 , 08:11 (GMT+7)

Được cho là không giải cứu được xe vi phạm của cháu ruột, thiếu úy công an trại giam cùng người khác bịt mặt, dùng bình xịt hơi cay tấn công một công an xã.

Được cho là không giải cứu được xe vi phạm của cháu ruột, thiếu úy công an trại giam cùng người khác bịt mặt, dùng bình xịt hơi cay tấn công một công an xã.

Ngày 8/2, Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai, đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ việc một thiếu uý công an trại giam Sông Cái (xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh) bị tố đánh anh Ngô Quốc Thống (28 tuổi, công an viên xã Hàng Gòn) nhập viện.


Công an thị xã Long Khánh đã thu được nắp bình xịt hơi cay tại hiện trường

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 15h30 ngày 7/2, khi đang ngồi ăn bún cùng một đồng nghiệp thì họ bị hai thanh niên bịt mặt lao vào đánh. Một trong hai người được cho là thiếu uý công an trại giam Sông Cái đã lấy bình xịt hơi cay phun vào mặt anh Thống rồi dùng tô bún đánh vào đầu túa máu.

Anh Thống cho hay, ngày 7/2 anh cùng tổ công tác của xã đi tuần tra thì phát hiện 3 nữ sinh chở nhau trên xe máy và không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng công an xã đề nghị dừng xe và kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên 3 nữ sinh này không chịu giao xe, rút chìa khóa bỏ vào túi quần sau đó gọi điện cầu cứu người thân.

Khi tổ tuần tra đang áp tải xe vi phạm về trụ sở UBND xã thì bất ngờ một thanh niên mặc quần đùi, chạy xe máy đến chặn đường, đề nghị trả lại xe. Biết anh này đang công tác tại trại giam Sông Cái, anh Thống đề nghị về trụ sở UBND xã có lãnh đạo giải quyết sự việc.


Anh Thống cùng với những vết thương sau vụ hành hung

Trao đổi với PV, bà Lương Ngọc Hồng - chủ tịch xã Hàng Gòn xác nhận viên thiếu uý có tới gặp bà để xin xe vi phạm nhưng không được đồng ý. "Tôi nhắc nhở anh này cần phải làm gương vì đang làm công an nên anh ta bỏ về. Khi anh Thống và đồng nghiệp tiếp tục đi tuần thì xảy ra việc bị anh này và Lê Văn Nhờ, người vừa mãn hạn tù về tội Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy tại trại giam Sông Cái, đánh", bà Hồng nói.


Gia đình thiếu uý công an đến nhà anh Thống xin lỗi

Cũng trong sáng ngày 8/2, vợ và mẹ của thiếu uý công an trại giam đã nhờ các cơ quan ban ngành xã Hàng Gòn đưa đến nhà anh Thống thăm hỏi và xin bỏ qua.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm