| Hotline: 0983.970.780

Ngô, xoài, mận, nhãn... ở Sơn La tả tơi vì giông lốc, mưa đá

Chủ Nhật 12/04/2020 , 15:17 (GMT+7)

Đêm ngày 11 và rạng sáng 12/4, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa đá, giông lốc khiến 1 người bị thương, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp.

Nhiều diện tích ngô tại huyện Mộc Châu bị gãy đổ. Ảnh: FB Review Mộc Châu.

Nhiều diện tích ngô tại huyện Mộc Châu bị gãy đổ. Ảnh: FB Review Mộc Châu.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Sơn La, từ ngày 11 và rạng sáng ngày 12/4, trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo giông lốc, khiến 1 người bị thương tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (hiện đang đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu).

Về nhà ở, 348 nhà bị thiệt hại (huyện Mộc Châu: 245; huyện Thuận Châu: 91; huyện Mường La: 12);

Giông lốc, mưa đá cũng đã gây thiệt hại nặng về nông nghiệp, khiến trên 350 ha cây ăn quả (xoài, mận, nhãn…); 44.0200m2 diện tích nhà lưới bị sập đổ hư hỏng…

348 nhà bị thiệt hại do giông lốc. Ảnh: FB Review Mộc Châu.

348 nhà bị thiệt hại do giông lốc. Ảnh: FB Review Mộc Châu.

Mưa lốc cũng khiến một số kè đá chống sạt lở bị sập đổ, sạt taluy, bồi lấp đường giao thông… Tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 13 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, mưa đá cũng đã xảy ra 2 lần tại địa bàn tỉnh Mộc Châu, gây thiệt hại đối với nhiều diện tích cây ăn quả, rau màu, nhất là cây ăn quả mới ra hoa đậu quả như mận, mơ, xoài, nhãn...

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.