| Hotline: 0983.970.780

Ngoại hạng Anh vòng 2: Khi duyên nợ lên tiếng

Thứ Ba 20/08/2019 , 20:56 (GMT+7)

Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến những cặp đầu đầy duyên nợ và những trận cầu kịch tính đến phút cuối.  

Man City và Tottenham tiếp tục cống hiến một trận đấu hấp dẫn.

Các nhà ĐKVĐ Man City và Tottenham đã tạo ra một trận đấu hấp dẫn. Hai đội bóng tái hiện cặp đấu bán kết Champions League 2018-2019.

Vẫn như thương lệ, Man City là đội vượt trội hơn và liên tục vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Raheem Sterling và Sergio Aguero. Tuy nhiên, Tottenham thi đấu vô cùng lì lợm và cũng hai lần san bằng tỷ số với pha dứt điểm quyết đoán của Erik Lamela cùng cú đánh đầu dũng mãnh của Lucas Moura.

Duyên nợ của Man City trong trận đấu này không chỉ đến với cái tên Tottenham mà còn đến với VAR – trọng tài công nghệ mới nổi của bóng đá thế giới.

Champions League năm ngoái, Raheem Sterling bị tước 1 bàn thắng vì VAR còn năm nay, đến lượt Gabriel Jesus là người “phải nợ” với VAR khi bàn thắng của anh không được công nhận vì VAR. Chung cuộc, Man City hòa Tottenham 2-2 và mất cơ hội lên ngôi đầu bảng.

Đội bóng cùng thành phố với Man City là Man Utd cũng lỡ cơ hội lên đầu bảng. Thi đấu sau Man City và chỉ cần một chiến thắng trước Wolves, Quỷ đỏ sẽ lên đỉnh. Tuy nhiên, đối thủ cũng không kém duyên nợ của Man Utd – Wolveshampton thêm một lần khiến họ phải nhận cay đắng.

Man Utd tiếp tục gặp phải kịch bản dẫn trước Wolves và sau đó để cho đối thủ gỡ hòa. Paul Pogba tiếp tục va phải cái dớp penalty và thêm một lần nữa anh thất bại từ khoảng cách 11m đồng thời ném đi 2 điểm cho Quỷ đỏ.

Pogba đá hỏng phạt đền, Man Utd mất 2 điểm trước Wolves.

Tận dụng hai đối thủ thành Manchester mất điểm, Liverpool của Jurgen Klopp lẳng lặng lên đỉnh. Họ không thi đấu lấn lướt so với Southampton nhưng vẫn có được chiến thắng 2-1. Đáng chú ý, Sadio Mane  - một người cũ của The Saints cũng đã lập công. Ở chiều ngược lại, Danny Ings – cựu cầu thủ The Kop cũng có được một bàn.

Một đội bóng khác của Top 6 cũng không thể có được chiến thắng là Chelsea. Họ gặp phải đối thủ khó chơi là Leicester City. Mason Mount đưa Chelsea vượt lên trong hiệp 1 ngay từ phút thứ 7 nhưng trong hiệp 2, các học trò của Lampard để cho Ndidi san bằng tỷ số và thậm chí còn may mắn không bị thua thêm trong những phút cuối.

Arsenal ra sân sớm nhất ở vòng đấu này và họ cũng nhọc nhằn đánh bại Burnley trong ngày mà tân binh Dani Ceballos lập cú đúp kiến tạo. Các học trò của HLV Unai Emery trải qua hai trận đầu tiên toàn thắng nhưng thi đấu chưa thuyết phục và chưa có nhiều điểm nhấn.

Kết quả cụ thể vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm