| Hotline: 0983.970.780

Người Anh âu lo

Thứ Sáu 07/10/2011 , 15:42 (GMT+7)

Cuộc đối đầu với Motenegro hôm nay (7/10) có ý nghĩa sống còn với Tam sư và thảm họa sẽ tái lặp nếu họ thua trên đất khách.

Cách đây đúng 4 năm, người Anh đã trải qua những thời khắc nhục nhã trong lịch sử bóng đá khi “trượt chân” ở vòng cuối và lỗi hẹn với Euro 2008. Cuộc đối đầu với Motenegro hôm nay (7/10) có ý nghĩa sống còn với Tam sư và thảm họa sẽ tái lặp nếu họ thua trên đất khách.

ĐT Anh luôn gặp phải những thất bại tủi hổ bởi chính sự chủ quan. Cùng thời điểm này cách đây 4 năm, Tam sư chỉ cần giành kết quả hòa trước Croatia (đã chắc suất đầu bảng) là có mặt ở loạt đá play-off Euro 2008. Nhưng họ đã thua ngược 2-3 đầy nhục nhã tại Croatia, trong đó thủ thành Robinson trở thành tội đồ với hai tình huống sai lầm sơ đẳng. Croatia dẫn trước 2-0, nhưng Lampard và Crouch đã khôi phục lại thế quân bình. Nhưng phút bùng nổ của Petric ở những giây cuối cùng đã biến người Anh ngồi ngoài tại Euro 2008, còn ĐT Nga của Hiddink giành vé nhờ thắng Andorra 1-0.

Ký ức buồn bã đó lại hiện về khi Anh hành quân đến sân của Montenegro, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng G. ĐT Anh (17 điểm) hơn Montenegro 6 điểm và chỉ cần hòa đối thủ này đêm 7/10 sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng. Nhưng thầy trò HLV Capello chỉ còn duy nhất 1 trận trong tay và lỡ thua, họ sẽ bị đối thủ này thu ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm. Mà Montenegro hạ nốt Thụy Sỹ (hết mục tiêu) ở lượt cuối thì họ sẽ giành suất chính thức đến Ba Lan - Ukraine.

Montenegro cũng là đại diện thuộc Nam Tư cũ, họ có lối chơi và phong cách khá giống với Croatia trước đây. Tại Wembley, Anh phải rất vất vả mới cầm hòa đối thủ này 0-0 và phải hành quân đến đất khách, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra. Người Anh đã từng ôm hận vì sự chủ quan cách đây 4 năm và Capello sẽ không mắc sai lầm như McClaren vốn quá ngờ nghệch. Nhưng để tránh thảm họa, bản lĩnh thi đấu là điều mà người Anh cần phải có ở cuộc đối đầu then chốt này.

Dù sao, dẫu có thua và đánh mất ngôi đầu vào tay Montenegro, ĐT Anh còn cơ hội giành suất đá play-off, kết cục sẽ không bi thảm như ở vòng loại Euro 2008. Nhưng rõ ràng, đó là sẽ canh bạc quá mạo hiểm bởi các trận knock-out luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ và khó lường. ĐT Anh đang nắm lợi thế lớn nhưng chỉ cần một chút sơ sảy, họ sẽ phải trả giá cực đắt. Montenegro tỏ rõ quyết tâm khi không còn gì để mất, họ sẽ chiến đầu hết mình, đó là lối chơi mà người Anh kỵ nhất suốt gần chục năm qua.

Trong trận quyết định này, Capello lại loại bỏ trung vệ giàu kinh nghiệm Rio Ferdinand, thủ quân Gerrard dính chấn thương. Lampard mới lấy lại phong độ nhưng anh không còn trẻ để cáng đáng nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Hàng thủ ĐT Anh cũng chưa hẳn chắc chắn bởi Terry đã luống tuổi, trong khi Gary Cahill còn quá non kinh nghiệm...

ĐT Anh đã thắng 5, hòa 2 ở bảng G, nhưng họ vẫn chưa đạt đến sự hoàn thiện về lối chơi. Một sai lầm dù nhỏ nhất có thể khiến người Anh phải trả giá cực đắt, nhất là họ phải thi đấu nơi đất khách. Và liệu với kinh nghiệm dày dặn của mình, Capello có thể giúp Tam sư tránh được vết xe đổ của McClaren cách đây 4 năm?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm