| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi tôm hùm ở Sông Cầu bị thiệt hại nặng

Thứ Năm 12/11/2020 , 15:48 (GMT+7)

Bão số 12 gây lũ tràn vào vùng nuôi tôm hùm lồng ở vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) khiến tôm nuôi ở đây chết hàng loạt do sốc nước ngọt.

Chiều 12/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sông Cầu cho biết, bão số 12 đã gây thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản ở địa phương này, trong đó thiệt hại nhất là những hộ nuôi tôm hùm lồng ở vịnh Xuân Đài.

Theo đó, đến chiều 12/11, thị xã Sông Cầu có 88 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè bị thiệt hại. Riêng xã Xuân Phương có đến 77 hộ với 164 lồng nuôi 33.800 con tôm hùm xanh; trong đó có 75 hộ nuôi tôm hùm xanh thịt với 32.000 con, ước thiệt hại 5,5 tỷ đồng và 2 hộ nuôi tôm hùm xanh con với 1.800 con, ước thiệt hại 40 triệu đồng. Ở phường Xuân Yên có 11 hộ bị thiệt hại 31 lồng nuôi.

Người nuôi tôm hùm lồng ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị thiệt hại nặng trong bão số 12 do tôm chết hàng loạt. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người nuôi tôm hùm lồng ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị thiệt hại nặng trong bão số 12 do tôm chết hàng loạt. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngoài ra, thị xã Sông Cầu còn bị thiệt hại 153,4ha diện tích nuôi trồng thủy sản ao, đìa.

Xã Xuân Lộc là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 130ha diện tích ao, đìa; trong đó có 50ha cua, 80ha nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại 100%, ước tính thiệt hại khoảng 6,9 tỷ đồng. Tiếp đến là phường Xuân Bình bị thiệt hại 19,5ha ao, đìa nuôi tôm của 56 hộ, mức thiệt hại từ 50-100%, ước thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng.

Tôm hùm lồng nuôi  trong vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị chết do sốc nước ngọt khi lũ tràn về vùng nuôi. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tôm hùm lồng nuôi  trong vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị chết do sốc nước ngọt khi lũ tràn về vùng nuôi. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngoài ra, một số hộ dân tại xã Xuân Thịnh, phường Xuân Yên cũng bị thiệt hại một số diện tích ao nuôi các loại cá nước ngọt và đìa nuôi tôm thẻ chân trắng...

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.