| Hotline: 0983.970.780

Người tung loạt ảnh giết khỉ gây phẫn nộ là quân nhân

Thứ Năm 19/07/2012 , 18:47 (GMT+7)

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam chiều nay xác định người tung loạt ảnh giết voọc quý hiếm lên mạng là Nguyễn Văn Quang, quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 3, Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên.

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam chiều nay xác định người tung loạt ảnh giết voọc quý hiếm lên mạng là Nguyễn Văn Quang, quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 3, Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên. 

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy Quang thường trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đang đóng quân ở tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương nắm tình hình, phối hợp với Quân đoàn để xác minh vụ việc.

"Nếu đúng là quân nhân của Quân đoàn 3 liên quan đến vụ việc giết voọc quý hiếm này, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng điều lệnh quân đội và pháp luật”, thiếu tướng khẳng định.

Ông Phan Tuấn, Quyền Chi cục trưởng kiểm lâm Quảng Nam cho biết, sau khi những bức ảnh giết khỉ lan truyền trên mạng, Chi cục xác định con vật là voọc chà vá chân xám thuộc loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ. Hơn 50 hạt và trạm kiểm lâm tại Quảng Nam phối hợp công an tỉnh đã tổ chức rà soát, điều tra vụ việc. Căn cứ hình ảnh nơi vọoc bị giết hại, lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định tọa độ loài động vật quý hiếm này nằm trong vành đai rừng khu vực tỉnh Quảng Nam - Tây Nguyên.

"Tuy nhiên việc giết hại không xảy ra trên địa bàn tỉnh mà có thể tại Tây Nguyên, căn cứ vào hình ảnh và tọa độ trong loạt ảnh trên mạng", ông Tuấn nhận định.

Ngoài ra, trang phục của nhóm thanh niên giết khỉ giống như quân đội. Song cơ quan chức năng xác định trên địa bàn tỉnh không có đơn vị quân đội nào đang thi công làm đường như quân phục của các thanh niên tham gia giết voọc.



Một trong những chú vọoc bị ép hút thuốc lá trước khi giết hại. Ảnh Facebook.

“Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ địa điểm hai con voọc bị giết nằm tại huyện Tây Giang nhưng trên địa bàn không có đơn vị bộ đội nào đang làm đường. Do đó có thể nhóm người sát hại voọc thuộc đoàn bộ đội công binh đóng ở Tây Nguyên”, ông Tuấn cho biết.

Theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Quy định của Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự, Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự, nếu người giết voọc là quân nhân thì thẩm quyền điều tra, xét xử sẽ thuộc cơ quan điều tra trong quân đội và tòa án quân sự.

Đêm 16/7, trên trang Facebook của Quang Nguyen Van đăng tải hơn chục tấm ảnh một nhóm thanh niên hành hạ trước khi giết những con khỉ, khiến nhiều người phẫn nộ. Hình ảnh cho thấy trước khi giết khỉ bằng cách nhấn nước sôi và hun khói, nhóm thanh niên còn hành hạ con vật mang thai, trói chặt các chi lại và bắt hút thuốc lá. Họ bày tỏ sự thích thú khi giơ xác con vật cho nhau chụp ảnh.

Chà vá chân xám, tên khoa học Pygathrix cinerea, sống trong các khu rừng từ Quảng Nam đến Kon Tum, được sách đỏ Việt Nam xếp vào nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo vnexpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm