| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ 20 triệu cành hoa Đà Lạt bị đổ bỏ do Covid-19

Thứ Hai 07/06/2021 , 20:40 (GMT+7)

Sở Công thương Lâm Đồng kiến nghị mở cửa trở lại chợ hoa tươi Đầm Sen (TP.HCM) 1 tuần, nếu không 20 triệu cành hoa sắp đến ngày thu hoạch có nguy cơ đổ bỏ.

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, từ hơn 3 tháng trước, người dân trồng hoa tại Đà Lạt đã xuống giống vụ mới và Hiệp hội đã cam kết sẽ hỗ trợ đầu ra hoa tươi cho bà con trong dịp 1/5 và Tết Đoan ngọ sắp tới.

Nông dân trồng hoa Đà Lạt rất lo lắng khi hoa tươi không tiêu thụ được sẽ phải đổ bỏ. Ảnh: QQ.

Nông dân trồng hoa Đà Lạt rất lo lắng khi hoa tươi không tiêu thụ được sẽ phải đổ bỏ. Ảnh: QQ.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 20 triệu cành hoa tươi Đà Lạt cung cấp cho hơn 200 sạp hoa tươi/hộ kinh doanh tại chợ đầu mối hoa tươi Đầm Sen (TP.HCM) theo cam kết đã ký kết.

Tuy nhiên, do tình hình giãn cách xã hội vì dịch Covid -19 khiến các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích và các điểm kinh doanh tại TP.HCM đã phải đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch.

Điều này khiến cho toàn bộ số hoa tươi trên của người dân Đà Lạt đã trồng để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Đoan ngọ có nguy cơ phải đổ bỏ vì không tiêu thụ được và số tiền bị thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Công văn của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QQ.

Công văn của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QQ.

Trước tình hình này, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản kiến nghị Sở Công thương TP.HCM xem xét, tạo điều kiện cho mở cửa trở lại chợ hoa tươi Đầm Sen từ ngày 7 – 14/6 (tức ngày 27/4 – 5/5 âm lịch) để giúp tiêu thụ hết số hoa tươi của bà con nông dân Lâm Đồng đã ký cam kết sản xuất từ đầu năm và sắp đến ngày thu hoạch.     

Chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) những ngày qua đã đóng cửa do dịch Covid -19. Ảnh: QQ.

Chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) những ngày qua đã đóng cửa do dịch Covid -19. Ảnh: QQ.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt sẽ gửi kèm danh sách 11 nhà xe chuyên chở hoa tươi từ Đà Lạt đến TP.HCM; đồng thời các nhà xe vận chuyển hoa vào chợ hoa tươi Đầm Sen đều cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Giao thông - Vận tải Lâm Đồng…

Xem thêm
Ấn Độ được dự báo xuất khẩu 18 triệu tấn gạo trong năm 2024 - 2025

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Ấn Độ sẽ vẫn là nước xuất khẩu hàng đầu trên thị trường gạo thế giới bất chấp những hạn chế xuất khẩu trước đó.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hành trình 4.000km mang niềm vui đi khắp miền Tổ quốc

Năm 2024, Roadshow Mùa Vàng Thắng Lớn của Công ty CP Phân bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) mang chương trình quà tặng 21 tỷ đồng đi khắp mọi miền Tổ quốc.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm