| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Đinh Phong qua đời ở tuổi 83

Thứ Năm 17/09/2020 , 19:03 (GMT+7)

Nhà báo Đinh Phong - cựu Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM- cựu Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN, vừa qua đời sáng 17/9 tại nhà riêng ở TPHCM, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhà báo Đinh Phong (1938-2020).

Nhà báo Đinh Phong (1938-2020).

Nhà báo Đinh Phong tên thật Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1938 tại Thừa Thiên - Huế. Suốt 3 năm qua, dù phải chống chọi di chứng của tai biến mạch máu não, nhà báo Đinh Phong vẫn không ngừng đọc và viết. Lúc 8h45 ngày 17/9, nhà báo Đinh Phong đã từ giã cuộc đời mà ông từng cống hiến cả trong chiến tranh lẫn trong hòa bình.

Nhà báo Đinh Phong làm việc ở báo Nhân Dân từ năm 1958. Ban đầu ông lấy bút danh là Chiến Phong. Tuy nhiên, khi vào chiến khu Tây Ninh để làm báo Giải Phóng của Trung ương Cục miền Nam, thì ông đổi bút danh Đinh Phong. Vì sao Chiến Phong thành Đinh Phong? Ông lấy chữ Đinh vào bút danh, để nhớ một mối tình khắc cốt ghi tâm mà ông từng có trên đất Bắc.

Nhà báo Đinh Phong là một trong những phóng viên trực tiếp tham gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu - Tổng Biên tập báo Văn Nghệ TPHCM, kể: “Sau trận Mậu Thân 1968, Trung ương Cục miền Nam có tổ chức một đợt viết về các tấm gương anh dũng, anh Đinh Phong có tham gia cùng cánh văn chương chúng tôi. Bút ký mà nhà báo Đinh Phong viết về chiến sĩ trinh sát Võ Thị Tâm rất xúc động, không thua gì những tác phẩm văn học trước đó như Nguyễn Thi viết về Nguyễn Thị Út, Võ Trần Nhã viết về Nguyễn Minh Tua, Thanh Giang viết về Hồ Văn Bé hoặc Lê Anh Xuân viết về Nguyễn Văn Tư. Sau này, nhân vật Võ Thị Tâm của nhà báo Đinh Phong cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Sau năm 1975, nhà báo Đinh Phong làm việc ở Đài Truyền hình TPHCM. Giai đoạn giữ chức Phó Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, nhà báo Đinh Phong đã khởi xướng hai hoạt động trở thành thương hiệu của đơn vị này là cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình TPHCM và giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TPHCM.

Năm 2000, nhà báo Đinh Phong chuyển sang làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM kiêm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN.  

Sau khi nghỉ hưu, nhà báo Đinh Phong xuất bản một số tác phẩm, trong đó tiêu biểu là tập bút ký “Như một huyền thoại”. Nhà báo Đinh Phong có hai câu thơ mà ông rất tâm đắc, thường xuyên đọc trước mặt đồng nghiệp: “Phải xa quê hương không có lỗi gì/ Quên quê hương mới là kẻ có tội”.

Nhà báo Đinh Phong vừa được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cách đây không lâu.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm