| Hotline: 0983.970.780

Nhà phân phối không thể 'đi một chân' mãi, lấy phân Lâm Thao làm hàng mồi

Thứ Hai 15/01/2024 , 07:54 (GMT+7)

Đó là ý kiến của ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, tại hội nghị gặp mặt bạn hàng nhân dịp xuân 2024 mới đây.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân (tỉnh Yên Bái) cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều công ty bị giải thể mà Lâm Thao vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng trưởng 27% so với năm 2022 thì đây cũng là niềm vui chung của các nhà phân phối.

Theo bà, năm 2023 hoạt động kinh doanh của đơn vị vô cùng khó khăn, giá cả lên xuống rất bấp bênh, đầu năm còn tồn hàng vạn tấn phân bón khiến cho bản thân rất lo lắng. Sau đó bà đã được lãnh đạo Công ty Lâm Thao động viên, có chính sách giá hợp lý giúp giải phóng được hết hàng.

Sự quyết đoán của Lâm Thao về chuyện vùng miền, về tem thông minh đã giúp các nhà phân phối như bà có công ăn việc làm, có lợi nhuận tốt nên thời gian tới đơn vị sẽ cố gắng làm sao để đẩy mạnh tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn nữa.

Các nhà phân phối, nhà khoa học, nhà quản lý đồng hành cùng Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường. 

Các nhà phân phối, nhà khoa học, nhà quản lý đồng hành cùng Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường. 

“Những năm gần đây, chất lượng của phân bón Lâm Thao được bà con đánh giá rất tuyệt vời, không còn hiện tượng vón cục phải giải thích với đại lý và nông dân nữa. Trong năm qua, giá phân NPK Lâm Thao thường cao hơn 600.000 - 800.000đ/tấn so với các sản phẩm phân bón khác nên chúng tôi đã phải tạo ra những mô hình trình diễn, một bên là phân bón Lâm Thao, một bên là phân bón của các nhà máy khác.

Kết quả là mô hình trồng sắn dùng phân bón Lâm Thao cho năng suất cao giúp sản lượng bán hàng của chúng tôi tăng lên. Mô hình trồng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc, phân bón Lâm Thao cho quả to, xanh, mượt dễ xuất, còn bên kia quả nhỏ, bị đốm, bị ghẻ bởi vậy giá dù đắt nhưng vẫn được các nhà vườn tin tưởng, giúp cả năm chúng tôi bán được hơn 2.000 tấn. Là người gắn bó với đồng ruộng, kinh doanh phân bón là niềm đam mê, tôi mong rằng năm 2024 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Công ty Lâm Thao”.

Niềm vui của hai nhà phân phối trong lễ ra mắt sản phẩm mới của Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Niềm vui của hai nhà phân phối trong lễ ra mắt sản phẩm mới của Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phạm Phú Hưng - Giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định nhận xét rằng các đơn vị nhập khẩu, phân phối phân bón năm 2023 thì chỉ có kinh doanh Lâm Thao là đảm bảo có lợi nhuận khá: “Trong 4 tháng đầu năm 2023 biến động thị trường khó lường, kinh doanh phân bón rất khó khăn nhưng chính sách của Lâm Thao rất kịp thời như phân vùng miền, chia sẻ lợi nhuận. Trước đây có vẻ Lâm Thao chưa quan tâm thị trường phía Nam nên chưa bán được nhiều hàng. Nay Lâm Thao đã phân vùng miền rồi, nếu tiếp tục có những chính sách quyết liệt thì tổng sản lượng phân phối còn tăng lên nhiều bởi dư địa thị trường phía Nam rất lớn.

Lâm Thao đã cải tiến từ mẫu mã bao bì đến cho ra đời các sản phẩm mới, marketing tuy nhiên những sản phẩm truyền thống thì tốt rồi, những sản phẩm mới cần nghiên cứu thêm các đặc tính ở phía Nam nữa. Dân miền Nam thích phân bón tan nhanh bởi tình hình hàng giả, hàng kém chất lượng nhiều nên họ muốn thấy tác dụng nhanh. Tôi mong muốn trong giai đoạn sắp tới sẽ vẫn cùng Lâm Thao đồng hành, gắn kết…"

Vận chuyển sản phẩm mới đầu năm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vận chuyển sản phẩm mới đầu năm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tổng sản lượng tiêu thụ của Lâm Thao năm 2023 đạt 586.000 tấn, doanh thu đạt 3.568 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ đó mà đời sống cán bộ, công nhân viên được nâng cao rõ rệt cả về vật chất và tinh thần với mức thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 12,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,2% so với năm 2022.

Theo ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong thời gian tới cần có sự chia sẻ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối hơn nữa để cùng nhau phát triển. Nhà phân phối bên cạnh bán hàng truyền thống cần quan tâm đến bán các sản phẩm mới chứ không thể đi mãi một chân, lấy Lâm Thao làm hàng mồi để bán các sản phẩm của công ty khác:

“Khi tôi nhận nhiệm vụ, nhiều người nói bán phân Lâm Thao chỉ là hàng mồi để bán các sản phẩm phân của công ty khác nhưng bây giờ thì bán phân Lâm Thao đã thực sự hiệu quả bởi vì vùng miền đã được quản lý tốt, giá cả đã cạnh tranh. Trong năm tới tôi mong có sự tương tác tốt hơn giữa nhà phân phối và Lâm Thao. Có gì các nhà phân phối cứ gọi điện thoại, nếu không thấy nghe máy thì nhắn tin, hết cuộc họp chúng tôi sẽ trả lời vì luôn muốn lắng nghe”...

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm