| Hotline: 0983.970.780

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra sách kỷ niệm 20 năm sáng tác

Thứ Sáu 09/04/2021 , 15:46 (GMT+7)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhân dịp sinh nhật lần thứ 38 của mình, đã phát hành tập sách kỷ niệm 20 năm đi theo con đường chuyên nghiệp sáng tác ca khúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở tuổi 38.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở tuổi 38.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một gương mặt nhạc sĩ trẻ tiêu biểu nhất trong những năm gần đây. Từ bài hát đầu tiên công bố khi vừa rời trường trung học, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có 20 năm sáng tác chuyên nghiệp và gặt hái không ít thành công.

Nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là công chúng nhớ ngay đến những bản tình ca nổi tiếng như “Đêm trăng tình yêu”, “Mộng thủy tinh”, “Vầng trăng khóc”, Chiếc khan gió ấm”, “Con đường mưa”… Tuy nhiên một tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là “Nhật ký của mẹ” qua tiếng hát Hiền Thục.

Ca khúc “Nhật ký của mẹ” không chỉ được giải thưởng Zing Music và giải thưởng Văn học Nghệ thuật TPHCM 2013-2018, mà còn là tác phẩm thu được số tiền bản quyền âm nhạc kỷ lục trong thập niên qua.

Trong 20 năm sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có được 300 ca khúc dành cho giới trẻ và 300 ca khúc dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, ở mảng ca khúc dành cho thiếu nhi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được công nhận là nhạc sĩ có nhiều bài hát thiếu nhi nhất đã đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Năm 2020, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng được trao giải thưởng Dế Mèn với những ca khúc thiếu nhi được mến mộ như “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”, “Mẹ ơi, có biết”, “Vui đến trường”, “Món quà tặng cô”…

Cuốn sách kỷ niệm 20 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Cuốn sách kỷ niệm 20 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Cuốn sách kỷ niệm 20 năm sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những bộc bạch về cảm hứng sáng tác cũng như vui buồn phía sau mỗi ca khúc tạo nên tên tuổi mình. Nhac sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường 20 năm với nhiều may mắn và khó khăn, tôi cảm thấy mình vẫn còn rất yêu công việc sáng tác này! Tôi  ước mơ có thể viết nhạc đến tận hơi thở cuối cùng”

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hôn với cô giáo Trần Kim Thanh vào năm 2012 và có một con gái. Mới đây, duyên nợ phu thê của họ đã chấm dứt, sau nhiều mâu thuẫn.

Phát hành cuốn sách kỷ niệm 20 năm sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định đây là một cuộc tổng kết nho nhỏ để hướng đến hành trình tương lai. Dự định gần nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là quay lại với những bản tình ca, mà thời gian gần đây anh thử nghiệm nhiều mới mẻ như “Ước có người bên tôi mỗi khi buồn”, “Cô đơn trong nhà mình” hoặc “Em đã say rồi”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm