| Hotline: 0983.970.780

Nhầm thuốc diệt côn trùng là kẹo, 2 cháu nhỏ phải nhập viện

Thứ Hai 28/09/2020 , 22:49 (GMT+7)

Hai cháu nhỏ nhầm thuốc diệt côn trùng là kẹo nêu trên đều sinh sống ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Rất may các cháu đều được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhi đang được chăm sóc và theo dõi tại BVĐK Quang Bình. Ảnh: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình.

Bệnh nhi đang được chăm sóc và theo dõi tại BVĐK Quang Bình. Ảnh: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang ngày 26/9, cháu V.M.A (1 tuổi) ở thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang được gia đình cho nhập viện trong tình trạng nôn mửa. Gia đình cháu A. cho biết, vào chiều ngày 26/9 gia đình phát hiện cháu ăn nhầm kẹo tẩm thuốc diệt côn trùng, không rõ số lượng nên đã đưa vào viện cấp cứu.

Một trường hợp khác là cháu P.G.H (2 tuổi) trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình. Vào khoảng 8 giờ ngày 27/9, trong lúc chơi đùa, cháu H. thấy có túi đựng viên hình tròn để trong tủ nghĩ là kẹo nên đã lấy ra ăn. Bà nội cháu về nhà thấy cháu đang cầm viên thuốc diệt côn trùng ăn nên gia đình vội vàng đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình đã tiến hành cấp cứu, rửa dạ dày, truyền dịch thải độc cho 2 cháu.

“Rất may các cháu được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhi tiến triển tốt, dần hồi phục hoàn toàn, ổn định sức khỏe, đang được xem xét xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Hoàng Văn Thanh khẳng định.

Theo các bác sĩ, tình trạng trẻ nhỏ uống nhầm thuốc diệt côn trùng, ăn nhầm thuốc chuột vì nghĩ là kẹo là tình trạng hay gặp. Những loại thuốc này thường có mùi thơm, màu bắt mắt nên thu hút trẻ con, không ít trẻ tưởng lầm là kẹo nên cho vào miệng ngậm. Qua đây, cũng là lời cảnh tỉnh cho những gia đình có con nhỏ cần phải cẩn trọng hơn khi cất giữ các hoá chất độc hại trong nhà, nên để xa tầm tay trẻ, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu lạ cần đưa đi cấp cứu ngay.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.