| Hotline: 0983.970.780

Nhóm V4 sẵn sàng cung cấp giải pháp nông nghiệp trước các thách thức toàn cầu

Thứ Bảy 21/05/2022 , 11:12 (GMT+7)

Chiều 20/5, bốn Đại sứ quán nhóm nước V4 gồm Hungary, CH Séc, Ba Lan và Slovakia đồng tổ chức Diễn đàn đổi mới ngành nông nghiệp.

Ông Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Giang. 

Ông Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Giang. 

Diễn đàn nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về nông nghiệp sáng tạo của các chuyên gia từ các đại học, viện nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu của các nước V4 với Việt Nam.

Nông nghiệp là một ngành luôn thay đổi, năng động song đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, lạm dụng phân bón vô cơ và nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm nông nghiệp. “Chúng tôi tự hào nói rằng các thành viên trong nhóm V4 có thể cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp để giải quyết các vấn đề trên”, ông Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam cho biết.

Nhân dịp này, các chuyên gia trong nhóm V4 cũng chia sẻ các nghiên cứu và cải tiến nông nghiệp từ đất nước họ cũng như cơ hội tiếp xúc với các công ty trong lĩnh vực cung cấp giải pháp đổi mới nông nghiệp như nông nghiệp thông minh, tái tạo đất, dinh dưỡng, canh tác không hóa chất, hay dinh dưỡng trong nông nghiệp…

Đại diện các đại sứ quán, chuyên gia tham dự diễn đàn. Ảnh: Hoàng Giang. 

Đại diện các đại sứ quán, chuyên gia tham dự diễn đàn. Ảnh: Hoàng Giang. 

Tại sự kiện, ông Marek Veselsky, Giám đốc Cục Nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp CH Séc chia sẻ toàn cảnh về nền nông nghiệp nước này. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp nước này khoảng 3.5 triệu hecta, đóng góp 2,7% cho GDP và diện tích trồng trọt trung bình là 30ha, có thể sánh ngang với các nước châu Âu khác. Séc cũng đang xây dựng Chiến lược nghiên cứu, phát triển và đổi mới nông nghiệp cho giai đoạn 2023 - 2032 với nhiều nhiệm vụ đặt ra như tầm nhìn về nghiên cứu ngành nông nghiệp - thực phẩm, lâm nghiệp, quản lý nước. Chiến lược hướng tới phát triển và đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực kinh tế sinh học, nông nghiệp thông minh và thay đổi sinh quyển trên phạm vi toàn cầu…

Tại sự kiện, ông cũng giới thiệu về những thành tựu mà nền nông nghiệp Séc đạt được trong thời gian qua như mô hình cánh đồng thông minh với hệ thống tự động ghi nhận và thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của vi khí hậu và đất trên nền tảng internet vạn vật (IoT), trồng trọt thông minh nhờ ứng dụng bón phân đa dạng cho các vùng trồng truyền thống, phát triển hệ thống xác minh nhằm triểnk hai Hệ thống giám sát khu vực quốc gia nhờ phương pháp cảm biến từ xa…

Ông Adrian Gawlowski, Phó Giám đốc Ban Hỗ trợ Xuất khẩu, Trung tâm Hỗ trợ nông nghiệp quốc gia Ba Lan cho biết Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu thịt của Ba Lan, chiếm 2% cơ cấu xuất khẩu của nước này. Ba Lan là nền kinh tế thứ 6 trong Liên minh châu Âu (EU) và là thị trường lớn nhất trong số các nước Đông Âu với hơn 40 triệu dân.

Trước tác động của đại dịch Covid-19, các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan vẫn tăng trưởng, năm 2021 đạt 213 triệu euro trong khi đó, nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Ba Lan vào Việt Nam đạt 143 triệu euro.

“Đối với thương mại nông nghiệp Việt Nam - Ba Lan, chúng tôi nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu và chúng tôi rất vui vì con số này đang tăng lên”, ông Gawlowski cho biết.

Tại sự kiện, các chuyên gia đại diện một số công ty của Hungary, Slovakia cũng chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến các sáng kiến nông nghiệp sáng tạo và các giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững.

Xem thêm
Trung ương thống nhất cao phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai cá thể khỉ vàng mò vào vườn nhà dân

LÀO CAI Sau khi bắt được hai cá thể khỉ trong vườn, người dân đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng để đưa về trung tâm chăm sóc.