| Hotline: 0983.970.780

Những 'bại tướng' cầm cờ

Thứ Năm 04/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngoại trừ trường hợp của hai anh em nhà “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trọng Cường không có đối thủ ở môn Taekwondo trong khu vực, danh sách những bại tướng cầm cờ còn có Ngô Văn Kiều.

Người cầm cờ đại diện cho một quốc gia thi đấu quốc tế luôn có vinh dự rất lớn, và thường được tuyển chọn rất gắt gao.

Trước năm 2000, Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Trương Ngọc Để thường xuyên được nhận vinh dự cầm cờ ở các kỳ SEA Games. Không chỉ có khuôn mặt sáng và ưa nhìn, ông Để còn được cho là khá mát tay cho đoàn.

Sau này, vinh dự đó được nhường cho các VĐV có thành tích nổi bật ở đấu trường trong nước hoặc quốc tế. Tuy nhiên, thành tích của những người cầm cờ lại hiếm khi tương xứng với kỳ vọng dành cho họ.

SEA Games gần nhất, Hoàng Quý Phước là người có vinh dự cầm cờ. Anh là niềm hy vọng vàng trên đường đua xanh, bên cạnh “tiểu tiên cá” Ánh Viên. Đáng tiếc, những tính toán sai lầm cộng thêm tâm lý không ổn định khiến kình ngư này chỉ giành 1 HCV, kém xa mức đề ra ban đầu là từ 3-4 HCV.

Trước đó 2 năm, ở ngày hội trên đất Indonesia, VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng lần thứ hai cần cờ tại SEA Games. Thực tế năm ấy, anh được tưởng thưởng cho sự trở lại đội tuyển hơn là một niềm hy vọng tại đấu trường khu vực.

Và kết quả sau đó đã chứng minh điều ấy, anh không thể tái hiện thành tích 2m14 đạt được lúc tập luyện, đồng thời chia tay SEA Games trong ký ức buồn.

Ngoại trừ trường hợp của hai anh em nhà “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trọng Cường không có đối thủ ở môn Taekwondo trong khu vực, danh sách những bại tướng cầm cờ còn có Ngô Văn Kiều.

Chủ công của đội bóng chuyền nam tại SEA Games 24 dù chơi như lên đồng và giúp đội nhà lọt vào trận chung kết nhưng vẫn không thể vươn tới tấm HCV mơ ước.

Người cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 lần này là vận động viên điền kinh Quách Công Lịch. Anh từng tham dự chiến dịch ở Myanmar cách đây 2 năm nhưng không thu được thành công nào.

Tuy nhiên trong vòng 1 năm trở lại đây, em trai của Quách Thị Lan có bước tiến vượt bậc. Thông số trong tập luyện của Lịch cực ổn và dư sức đoạt HCV SEA Games nếu thi đấu đúng sức.

Chỉ hy vọng, Công Lịch không giẫm vào “vết xe đổ” mà các đàn anh đi trước đã từng mắc phải.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm