| Hotline: 0983.970.780

Những câu hỏi trong một vụ án

Thứ Sáu 07/09/2018 , 14:05 (GMT+7)

Tại phiên tòa ngày 29/8/2018, có nhiều câu hỏi không được HĐXX quan tâm làm sáng tỏ, để xem xét việc ông Nguyễn Trung Thành có tội hay không có tội.

11-18-55_ong_nguyen_trung_thnh
Ông Nguyễn Trung Thành

Vụ án được TAND huyện Hoài Đức xét xử vào ngày 29/8/2018. Bị cáo là ông Nguyễn Trung Thành (xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) bị Viện KSND huyện Hoài Đức truy tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...” theo quy định tại khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự năm 2009. Bản án tuyên ông Thành 18 tháng tù giam, đã gây bức xúc trong dư luận.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì cụ Nguyễn Văn Ty và ông Nguyễn Trung Thành tuy là hai bố con (cụ Ty là bố ông Thành) nhưng là hai chủ hộ khác nhau. Hai hộ có đất canh tác riêng, sổ bộ thuế riêng. Cụ Ty có 2 mảnh đất bãi, mảnh thứ nhất có diện tích 100m2, là đất 10%, ở bãi ngoài. Thửa thứ hai có diện tích 96m2, là đất ngoài tán vải, ở bãi trong. Còn hộ ông Thành có 492m2 đất bãi.

Sổ bộ thuế của cụ Ty mang số 166, còn sổ bộ thuế của ông Thành mang số 167. Năm 1999, đất canh tác của ông Nguyễn Trung Thành được UBND xã Đông La xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ). Để xác minh diện tích đất trước khi xét duyệt, xã cử 1 tổ đo đạc gồm 4 người, do ông Nguyễn Hữu Dư, xóm trưởng xóm 1, làm tổ trưởng. Kết quả đo đạc trùng khớp với lời khai của ông Nguyễn Trung Thành, là hộ ông có 492m2 đất bãi, gồm nhiều thửa. Cũng năm 1999, ông Thành được UBND huyện Hoài Đức cấp sổ đỏ.

Tháng 9/2012, cụ Nguyễn Văn Ty họp gia đình, gồm cụ bà, ông Thành và mấy anh em ruột của ông Thành, dặn dò rằng sau khi cụ mất, thì sẽ cho ông Thành 2 thửa đất, một thửa 100m2 và một thửa 96m2, ở hai vị trí nói trên, tổng cộng 196m2. Ngày 1/11/2012, cụ Ty mất. Thực hiện di nguyện của cụ, cụ bà và các anh em ruột đã giao cho ông Thành 2 mảnh đất đó.

Năm 2013, xã Đông La tiến hành “dồn điền đổi thửa” (DĐĐT) đối với đất canh tác. Với tư cách là Phó chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Trung Thành được UBND xã cử làm trưởng tiểu ban DĐĐT của thôn Đông Lao, cùng với 28 tổ viên. Nhiệm vụ của tiểu ban là xây dựng kế hoạch, quy hoạch và vận động nhân dân trong thôn tích cực tham gia DĐĐT.

Việc đầu tiên của tiểu ban là đề nghị các hộ dân kê khai từng thửa đất, vị trí, diện tích mà mình đang sử dụng để tiểu ban tiến hành quy hoạch và xây dựng kế hoạch dồn ruộng. Khi kê khai, ông Nguyễn Trung Thành đã kê khai hai thửa đất của cụ Nguyễn Văn Ty vào cùng với những thửa đất của hộ gia đình mình, và cam đoan rằng đó là làm theo di nguyện của cụ.

Chỉ có vậy thôi. Mọi chuyện đều hết sức minh bạch, rõ ràng. Thế nhưng năm 2017, ông Nguyễn Trung Thành bỗng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Đức khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lý do năm 1999, khi làm sổ đỏ, diện tích 196m2 đất của cụ Nguyễn Văn Ty đã được đưa vào diện tích đất canh tác của hộ ông Nguyễn Trung Thành. Nay nhân dịp DĐĐT, ông Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để khai khống thêm 196m2 vào diện tích đất nhà mình, gây thiệt hại cho nhà nước 31 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 29/8/2018, có nhiều câu hỏi không được HĐXX quan tâm làm sáng tỏ, để xem xét việc ông Nguyễn Trung Thành có tội hay không có tội. Ông Nguyễn Trung Thành có phải là người có chức vụ, quyền hạn hay không? Trong sổ đỏ đất canh tác mà ông Thành được cấp năm 1999, phần liệt kê các thửa đất bãi, có thửa nào có diện tích 100m2 và 96m2, trùng với vị trí hai thửa đất của cụ Nguyễn Văn Ty hay không? Từ năm 1999, năm ông Thành được cấp sổ đỏ, đến 1/11/2012, là ngày cụ Ty mất, cụ Ty có sử dụng 196m2 đất đó không? Việc cho ông Nguyễn Trung Thành hai thửa đất, có tổng diện tích 196m2 có đúng là di nguyện của cụ Nguyễn Văn Ty hay không?

Theo chúng tôi, kể cả nếu ông Nguyễn Trung Thành có khai thêm 196m2 đất của cụ Nguyễn Văn Ty vào diện tích đất của mình chăng nữa, thì ông cũng không đến nỗi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì thẩm quyền xét duyệt đất đai là của UBND xã. Nếu phát hiện ra việc đó, UBND xã chỉ cần gạch đi là xong. Kể cả nếu ông Thành đã được cấp sổ đỏ mới sau DĐĐT rồi, mà phát hiện sai sót đó, thì UBND huyện Hoài Đức cũng chỉ nên thu hồi sổ đỏ của ông để điều chỉnh, và ra quyết định thu hồi lại 196m2 đất đó.

Nhưng không hiểu sao các cơ quan tố tụng của huyện Hoài Đức lại cứ nhất định phải truy cứu trách nhiệm hình sự, đẩy ông vào vòng tù tội?

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm