| Hotline: 0983.970.780

Những cửa ải dành cho Park Hang Seo không dễ dàng

Thứ Hai 02/10/2017 , 06:15 (GMT+7)

So về mặt lý lịch, có thể nói, HLV Park Hang Seo là ông thầy đẳng cấp nhất mà lịch sử bóng đá Việt Nam từng chiêu mộ. Nhưng…

HLV Park Hang Seo sẽ đến Việt Nam vào ngày 10/10 tới để dự khán trận Việt Nam - Campuchia ở lượt trận thứ 4, vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình trước khi chính thức ngồi vào bàn ký kết với VFF để trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

16-59-14_prk-hng-seo-bongdplus-1
Park Hang Seo là HLV đẳng cấp nhất mà đội tuyển VN từng chiêu mộ

Hợp đồng của Park Hang Seo sẽ có thời hạn 2 năm 2 tháng. Và nhiệm vụ của ông thầy xứ Hàn là phải vượt qua những gì Miura từng làm được. Đây là điều không dễ dàng dù chiến lược gia sinh năm 1959 từng là trợ lý số 1 của huyền thoại Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002

“Thử thách này không hề dễ dàng. Nhưng tôi muốn thách thức bản thân. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm huấn luyện ở Hàn Quốc với vài đội bóng chuyên nghiệp khác nhau. Nhưng bây giờ, tôi sẽ làm HLV trưởng một đội tuyển quốc gia nước ngoài. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị nữa bổ sung cho sự nghiệp của tôi.

Một vấn đề nữa, nếu một HLV Hàn Quốc có thể làm tốt công việc của mình ở nước ngoài, uy tín của bóng đá Hàn Quốc sẽ lên cao. Đương nhiên, chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ thành công tại Việt Nam. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ làm việc chăm chỉ. Nếu tôi làm tốt việc của mình, bóng đá Hàn Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng trên bản đồ khu vực”, HLV Park Hang Seo nói trên tờ Naver Sport, Hàn Quốc.

Thử thách đầu tiên với Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam chính là màn ra mắt ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 11, khi tuyển Việt Nam tiếp Afghanistan trên sân nhà Mỹ Đình.

Sau đó tháng 12, ông sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 1 tại Trung Quốc. Nhiệm vụ của ông thầy 58 tuổi người Hàn Quốc là phải vượt qua Miura, đưa U23 Việt Nam ít nhất có một chiến thắng tại giải đấu này.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 là tiền đề quan trọng để Park Hang Seo có được niềm tin từ người hâm mộ trước khi nói tới Asiad 18 - giải đấu mà nhiệm vụ của ông với U23 Việt Nam còn nặng nề hơn nhiều.

Nếu để lại dấu ấn, HLV Park Hang Seo sẽ dẫn U23 Việt Nam dự Asiad 2018 ở Indonesia vào tháng 8. Tại đây, ông cần ít nhất đưa U23 Việt Nam lọt vào tứ kết như người đồng nghiệp Miura từng làm được ở Asiad 2014.

HLV Park Hang Seo mới đây cho biết, mục tiêu của ông là giúp tuyển Việt Nam chơi tốt tại Asian Cup 2019 và đưa U23 Việt Nam phải có mặt tại Olympic Tokyo 2020. Nhưng người hâm mộ Việt chắc chắn chưa mơ xa như ông Park, họ cần nhìn vào U23 Việt Nam ở Asiad rồi mới tin ông được.

Thế nên, sau Asiad 18, người ta gần như biết chắc chiến lược gia xứ Hàn có đủ khả năng tại vị ở đội tuyển Việt Nam tới khi hết hạn bản hợp đồng hay không.

Và nếu có tại vị, ông Park vẫn phải vượt qua cửa ải tháng 12. Đó là giúp tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2018.

Còn nhớ, chiến lượt gia người Nhật Bản Toshiya Miura từng ghi dấu ấn đậm nét tại Asiad 2014 là đưa U23 Việt Nam lần đầu lọt vào tứ kết song ghế nóng của ông vẫn chao đảo khi tuyển Việt Nam dừng bước điên rồ ở bán kết AFF Cup 2014.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm