| Hotline: 0983.970.780

Những dấu ấn đáng nhớ tại Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long năm 2019

Thứ Tư 03/07/2019 , 14:29 (GMT+7)

Tiếp nối thành công từ những mùa giải trước, Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long – Cúp Phân Bón Miền Nam lần thứ IV năm 2019 đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn, ghi lại những dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long là giải đấu truyền thống do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Bóng bàn Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phối hợp tổ chức, không chỉ thu hút sự tham gia của các tay vợt trong nước mà còn có sự góp mặt của các tay vợt nước ngoài như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Quảng Tây (Trung Quốc).

Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long- cúp Phân Bón Miền Nam lần thứ IV đã diễn ra từ ngày 28/6/2019 đến 30/6/2019 tại nhà thi đấu trường Đại học Xây Dựng Miền Tây địa chỉ số 20B Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long đã quy tụ được 258 vận động viên thuộc 44 đoàn trong và ngoài nước, thi đấu ở 6 nội dung: 4 nội dung quốc tế (đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ) và 2 nội dung phong trào (đồng đội, đôi nam). Các vận động viên đều có trình độ chuyên môn cao, mang đến cho khán giả những màn tranh tài hấp dẫn. Đồng thời, đây còn là sân chơi giao lưu, học hỏi, cọ xát kinh nghiệm thực tiễn, góp phần chuẩn bị tốt về chuyên môn cho các vận động viên Việt Nam tham gia những giải đấu ở khu vực và quốc tế trong thời gian sắp tới.

Giải nhận được sự tài trợ truyền thông của:

• Đài Truyền hình Vĩnh Long (THVL): Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Bế mạc, Chung kết đơn nam, đơn nữ; ghi hình và đưa tin các sự kiện có liên quan đến giải.

• Đài Truyền hình quốc hội tại Vĩnh Long: ghi hình, đưa tin tổng hợp về giải.

• Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC: ghi hình, đưa tin tổng hợp về giải.

Đại diện Ban tổ chức trả lời báo chí về Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long.

Giải đấu năm nay đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam vinh hạnh tham gia với tư cách là đơn vị đồng tổ chức Giải và tài trợ chính. Ngoài ra Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long– Cúp Phân Bón Miền Nam lần thứ IV năm 2019 còn nhận được sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phân bón Toàn Cầu (tài trợ vàng); Công ty Modern Fare, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Vĩnh Long (tài trợ bạc); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Nhất Tín (tài trợ đồng); và các đơn vị đồng tài trợ như: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vinh Quản, Công ty CP DAP - Vinachem cùng một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Hoàng Tựu- phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen và logo tri ân của tỉnh cho các đơn vị tài trợ .

Bên cạnh những trận đấu đỉnh cao của những tuyển thủ chuyên nghiệp, Ban tổ chức còn tạo ra sân chơi cho các tay vợt phong trào với những nội dung phù hợp với trình độ của mình.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Với mong muốn tạo ra sân chơi cho các vận động viên bóng bàn Việt Nam tham gia thi đấu giao lưu quốc tế, Liên đoàn Bóng bàn Vĩnh Long đã rất quyết tâm tạo ra giải đấu này. Hy vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích cho các tuyển thủ lẫn những người chơi phong trào”.

Nguyên chủ tịch UBND tình Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam ông Nguyễn Tấn Thành trao giải cho các vận động viên.

Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long– Cúp Phân Bón Miền Nam lần thứ IV năm 2019  đã chính thức khép lại sau 3 ngày tranh tài. Kết quả chung cuộc: Giải đồng đội: Nam: Malaysia-Hà Nội 3-2; Hà Nội T&T - Quảng Tây 2-Trung Quốc 3-0; Quảng Tây 1-Thái-lan 3-0. Nữ: Quảng Tây 1 - Đồng Nai 3-1; XM Hoàng Thạch Hải Dương - Long An 3-0; Quảng Tây 2 - Indonesia 3-0; Maylaysia - Vĩnh Long 3-0.

Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, chủ tịch liên đoàn bóng bàn tỉnh Vĩnh Long ông Trần Xuân Thiện và Đại diện nhà tài trợ tâm Kinh doanh VNPT – Vĩnh Long trao giải cho các đội tuyển.

Giải đấu lần IV tiếp tục đánh dấu sự đồng hành của Liên đoàn bóng bàn tỉnh Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Truyền thông Eva cùng đơn vị tài trợ Công Ty CP Đầu Tư Phân Bón Toàn Cầu, Công ty Modern Fare, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vinh Quản và một số đơn vị khác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ông Lữ Quang Ngời và Chủ tịch liên đoàn bóng bàn Việt Nam ông Mai Duy Diễn trao giải cho các vận động viên.

Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long– Cúp Phân Bón Miền Nam lần thứ IV năm 2019  thực sự là giải đấu bổ ích, ý nghĩa cho các vận động viên chuyên và không chuyên. Bên cạnh đó, giải đấu còn là một trong những phương tiện quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là nét đẹp vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long đến bạn bè quốc tế.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm