| Hotline: 0983.970.780

Những hình ảnh BV Dã chiến Cấp 2 Việt Nam xuất quân lên đường đến Nam Sudan

Thứ Hai 01/10/2018 , 14:08 (GMT+7)

Sáng 1/10, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ Xuất quân Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 1 (BVDCC2.1) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc (GGHB LHQ) Nam Sudan gồm 63 cán bộ, chiến sĩ quân y BVDC2.1 cùng trang thiết bị.


Tham dự lễ xuất quân có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP.HCM và thân nhân của 63 đồng chí BVDCC2.1 tham dự.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đội hình đơn vị thực hiện nhiệm vụ với sứ mệnh gìn giữ hòa bình (GGHB), là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và về quốc phòng an ninh nói riêng. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm và đóng góp lớn hơn của Việt Nam với Liên hợp quốc (LHQ), đóng góp vào các nỗ lực chung vì mục tiêu hòa bình, ổn định trên thế giới...

Dưới đây là một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại tại Lễ Xuất quân:

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức BVDCC 2.1 - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đọc Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDCC 2.1 thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan và chính thức hạ lệnh xuất quân, giao nhiệm vụ cho BVDCC 2.1 lên đường làm nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng giao nhiệm vụ cho 63 y, bác sĩ, cán bộ, BVDCC 2.1 trước khi lên đường tới Phái Bộ Nam Sudan – Châu Phi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Con gái đồng chí Phan Tân Dân bịn rịn trước khi cha lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Các chiến sĩ quân y BVDCC2.1 xuất quân - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ra hiệu lệnh xuất quân - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gửi gắm tình cảm, sự kỳ vọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như của cả dân tộc tới các bác sĩ quân y - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, 63 đồng chí của BVDCC2.1 luôn nỗ lực quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được LHQ và Bộ Quốc phòng giao; khẳng định năng lực, tính kỷ luật, chính quy của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế; đặc biệt giữ vững phẩm chất và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; phát huy truyền thống “Lương y như từ mẫu" của ngành y- Ảnh: Nguyễn Thủy.
Phái đoàn Australia chụp hình cùng BVDCC2.1 Ảnh: Nguyễn Thủy.
13-44-11_hinh11-_1
Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng là người lính Bộ đội Cụ Hồ, Thiếu úy chuyên nghiệp Phạm Thị Thùy chia sẻ - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ quân y BVDCC2.1 - Ảnh: Nguyễn Thủy.
10 bông hồng của BVDCC2.1 cùng các trang thiết bị - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Tất cả đã sẵn sàng lên đường tới Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Nguyễn Thủy.
Những bước chân rắn rỏi, quyết liệt và mạnh mẽ. Chúc các chiến sĩ quân y của BVDCC2.1 lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh: Nguyễn Thủy.

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm