| Hotline: 0983.970.780

Những phát ngôn gây chú ý của ông Nguyễn Đức Chung

Thứ Tư 12/08/2020 , 15:22 (GMT+7)

Kể từ khi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có nhiều phát ngôn gây sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói về Công ty Nhật Cường tại phiên thảo luận tổ tại kỳ họp 11, HĐND thành phố Hà Nội lần thứ XV vào chiều ngày 3/12/2019.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói về Công ty Nhật Cường tại phiên thảo luận tổ tại kỳ họp 11, HĐND thành phố Hà Nội lần thứ XV vào chiều ngày 3/12/2019.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12/2019.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12/2019.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội vào chiều 15/4/2020.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội vào chiều 15/4/2020.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo trong buổi triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị vào tháng 3/2017.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo trong buổi triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị vào tháng 3/2017.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói trong một phiên tiếp xúc cử tri ngày 29/11/2017.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói trong một phiên tiếp xúc cử tri ngày 29/11/2017.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 22/7/2020.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 22/7/2020.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967. Quê quán: xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Đức Chung là Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Hà Nội. Từ ngày 4/12/2015, ông Chung là Phó Bí thư, Chủ tịch TP. Hà Nội.

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án. Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm