| Hotline: 0983.970.780

Những 'thành phố ma' vắng vẻ của Trung Quốc trong dịch Covid-19

Thứ Tư 12/02/2020 , 17:05 (GMT+7)

Kể cả những thành phố sầm uất nhất Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải cũng đang trải qua tình trạng vắng vẻ khủng khiếp do dịch Covid-19.

Tháp Thượng Hải từng là điểm đến hấp dẫn của các du khách khi đến thành phố này nhưng trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp do Covid-19 bùng phát khung cảnh ở đây trở nên vắng vẻ khác thường.

Tháp Thượng Hải từng là điểm đến hấp dẫn của các du khách khi đến thành phố này nhưng trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp do Covid-19 bùng phát khung cảnh ở đây trở nên vắng vẻ khác thường.

Việc kéo dài kỳ nghỉ Tết để đối phó dịch bệnh khiến các thành phố lớn trở nên vắng vẻ. Người dân hạn chế ra đường, tụ tập đông người lại càng làm cho những địa điểm công cộng vắng lặng hơn.

Việc kéo dài kỳ nghỉ Tết để đối phó dịch bệnh khiến các thành phố lớn trở nên vắng vẻ. Người dân hạn chế ra đường, tụ tập đông người lại càng làm cho những địa điểm công cộng vắng lặng hơn.

Những trục đường chính vốn đông đúc, sầm uất của Thượng Hải giờ đây chỉ lác đài vài chiếc ô tô và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Những trục đường chính vốn đông đúc, sầm uất của Thượng Hải giờ đây chỉ lác đài vài chiếc ô tô và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Những chiếc xe đạp phủ tuyết sau nhiều ngày không có người sử dụng trên đường phố Bắc Kinh. Người dân Trung Quốc hiện nay rất hạn chế ra đường, nếu có việc phải ra ngoài thì luôn chuẩn bị kỹ càng các biện pháp phòng hộ.

Những chiếc xe đạp phủ tuyết sau nhiều ngày không có người sử dụng trên đường phố Bắc Kinh. Người dân Trung Quốc hiện nay rất hạn chế ra đường, nếu có việc phải ra ngoài thì luôn chuẩn bị kỹ càng các biện pháp phòng hộ.

Hình ảnh hiếm hoi về một em bé chơi đùa trong trung tâm thương mại ở Bắc Kinh mà không mang khẩu trang. Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh cô bé cũng rất vắng vẻ.

Hình ảnh hiếm hoi về một em bé chơi đùa trong trung tâm thương mại ở Bắc Kinh mà không mang khẩu trang. Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh cô bé cũng rất vắng vẻ.

Tại một trong những địa điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh Bắc Kinh mùa tuyết rơi bên ngoài Tử Cấm Thành, hầu như không có một đám đông nào cũng như không có xe buýt du lịch và các nhóm du khách.

Tại một trong những địa điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh Bắc Kinh mùa tuyết rơi bên ngoài Tử Cấm Thành, hầu như không có một đám đông nào cũng như không có xe buýt du lịch và các nhóm du khách.

Nữ du khách đeo khẩu trang chụp ảnh trước Tử Cấm Thành. Một nhân viên an ninh của công viên Cảnh Sơn bên cạnh Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh cho biết lượng khách giảm xuống còn chưa đến 1/3 so với trước đây.

Nữ du khách đeo khẩu trang chụp ảnh trước Tử Cấm Thành. Một nhân viên an ninh của công viên Cảnh Sơn bên cạnh Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh cho biết lượng khách giảm xuống còn chưa đến 1/3 so với trước đây.

Các doanh nghiệp, gồm các cửa hàng, quán bar và nhà hàng, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của Covid-19 khi chính phủ cấm các cuộc tụ tập đông người và những bữa ăn chung.

Các doanh nghiệp, gồm các cửa hàng, quán bar và nhà hàng, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của Covid-19 khi chính phủ cấm các cuộc tụ tập đông người và những bữa ăn chung.

Guo, một nhân viên giao hàng ở Bắc Kinh cho biết thành phố trở nên vắng vẻ vì nhiều người phải cách ly, số còn lại thì không ra ngoài để tránh lây lan. Để có thể tồn tại qua thời điểm này, nhiều gia đình lựa chọn cách sử dụng các dịch vụ giao hàng thay vì ra ngoài đi mua.

Guo, một nhân viên giao hàng ở Bắc Kinh cho biết thành phố trở nên vắng vẻ vì nhiều người phải cách ly, số còn lại thì không ra ngoài để tránh lây lan. Để có thể tồn tại qua thời điểm này, nhiều gia đình lựa chọn cách sử dụng các dịch vụ giao hàng thay vì ra ngoài đi mua.

Tuy nhiên, các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc đang chuẩn bị đón hàng triệu người trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Tuy nhiên, các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc đang chuẩn bị đón hàng triệu người trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các doanh nghiệp được khuyến khích khôi phục hoạt động trên cơ sở đã chuẩn bị tốt để ứng phó với dịch.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các doanh nghiệp được khuyến khích khôi phục hoạt động trên cơ sở đã chuẩn bị tốt để ứng phó với dịch.

Một số ngành công nghiệp chính ở Bắc Kinh đã hoạt động trở lại từ 3/2, sau khi chính quyền thành phố cho rằng cần phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% trong năm nay.

Một số ngành công nghiệp chính ở Bắc Kinh đã hoạt động trở lại từ 3/2, sau khi chính quyền thành phố cho rằng cần phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% trong năm nay.

Trong khi đó, tại Thượng Hải, chính quyền địa phương khuyến cáo các công ty có thể yêu cầu nhân viên tại các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ dịch bệnh tạm hoãn quay lại làm việc và sắp xếp người thay thế.

Trong khi đó, tại Thượng Hải, chính quyền địa phương khuyến cáo các công ty có thể yêu cầu nhân viên tại các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ dịch bệnh tạm hoãn quay lại làm việc và sắp xếp người thay thế.

Chính quyền trung ương và địa phương ở Trung Quốc đang cố cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, tăng cường nguồn cung cho các nhân viên y tế tuyến đầu và giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

Chính quyền trung ương và địa phương ở Trung Quốc đang cố cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, tăng cường nguồn cung cho các nhân viên y tế tuyến đầu và giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

SCMP

Xem thêm
Giá sầu riêng lao dốc

Giá sầu riêng lao dốc. Đảm bảo nước tưới cho lúa làm đòng, trổ bông. Khẩn trương dập cháy rừng tại Lai Châu. Trải nghiệm công nghệ bảo quản trái cây tiên tiến nhất hiện nay.

Nuôi biển: Các điểm nghẽn và biện pháp tháo gỡ

TS. Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam chỉ ra các điểm nghẽn trong nuôi biển và giải pháp tháo gỡ.

Phúc lợi động vật để tăng lợi thế xuất khẩu

Việc tuân thủ các nguyên tắc phúc lợi động vật không chỉ giúp vật nuôi được đảm bảo an toàn sinh học mà còn mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

Xe tải mất lái trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Khoảng 2 giờ sáng 16/4, tại thôn Măng Khên (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, Kon Tum) xảy ra vụ xe ô tô tải mất lái tự gây tai nạn, lao xuống mương thoát nước bên trái đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.