| Hotline: 0983.970.780

Niềm tin tái sinh tại Stamford Bridge

Thứ Hai 17/01/2011 , 10:51 (GMT+7)

Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, cuối cùng Chelsea đã tìm được cảm hứng chiến thắng khi đánh bại Blackburn 2-0 (vòng 23). Nhưng điều mà HLV Ancelotti cảm lấy lạc quan nhất là các cầu thủ đã lấy lại được tinh thần quyết tâm và khát khao bảo vệ ngôi vô địch.

Chelsea bước vào năm 2011 với đầy rẫy những âu lo bởi trong 9 trận đấu gần đây nhất, họ chỉ thắng được có 3 (1 ở Premier League), bị đánh bật khỏi top 4 suốt 1 tháng qua và bị MU bỏ xa về khoảng cách điểm số dù đá nhiều hơn 2 trận. Và điều nguy hiểm hơn cả là chấn thương và tâm lý uể oải khiến “The Blues” không có được trạng thái hưng phấn cao nhất.

Với Ancelotti, người cách đây vài tuần còn thản nhiên nói rằng “tôi không nghĩ mình lại ở lại Chelsea sau chuỗi trận tồi tệ”, một chiến thắng bằng cách nào đều quý giá như nhau. Hơn nữa, nếu lại “hụt bước” trước Blackburn, đối thủ ưa thích của họ từ nhiều năm qua thì gần như Chelsea khó giành nổi suất dự Champions League chứ chưa nói đến bảo vệ ngai vàng.

Khi tất cả các hảo thủ như Lampard, Essien hay Drogba đều có mặt, Ancelotti dễ dàng thi triển lối chơi 4-3-3 tổng lực và không gặp quá nhiều khó khăn để áp đảo đối phương. Sức ép liên tục từ các chân sút Chelsea khiến cầu môn Robinson chao đảo và nếu các pha dứt điểm của Anelka, Drogba không bị hậu vệ Blackburn lăn xả cản phá. CLB thành London đã có được lợi thế ở 45 phút đầu.

Nhưng với đẳng cấp và khao khát chiến thắng, bàn thắng đến với Chelsea chỉ là vấn đề thời gian. Bàn mở tỷ số của Ivanovic có phần may mắn bởi trung vệ này dứt điểm trong tình huống lập bập trước cầu môn. Nhưng pha lập công ấn định tỷ số 2-0 của Anelka ở cuối trận cho thấy sự nhạy cảm của Ivanovic trong tình huống đánh đầu chiến thuật cho Anelka đệm lòng vào lưới trống.

Việc chỉ xuyên thủng mành lưới Paul Robinson 2 lần chưa tương xứng với những gì Chelsea thể hiện nhưng dù sao, 3 điểm cũng đủ khiến thầy trò Ancelotti cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng hơn, “The Blues” lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ sau giai đoạn “xuống dốc” thê thảm, mở ra một năm 2011 hứa hẹn tươi sáng.

Một chiến thắng trước Blackburn chưa thể nói ra nhiều điều và để khẳng định tham vọng, Chelsea còn thể hiện được bản lĩnh trong chuyến hành quân đến Bolton, Sunderland cũng như cuộc tiếp đón Liverpool tại Stamford Bridge. Đó là những đối thủ khiến Chelsea rơi vào chu kỳ khủng hoảng kéo dài và liệu “The Blues” sẽ kết thúc quá trình đó bằng 3 chiến thắng tưng bừng.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm