| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình có Bí thư Tỉnh ủy mới

Thứ Sáu 24/04/2020 , 15:00 (GMT+7)

Ngày 24/4, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh.

Dự hội nghị có: ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc: Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định của Bộ Chính trị cho hai bà Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Thu Hà.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Ông Phạm Minh Chính chúc mừng và tin tưởng bà Nguyễn Thị Thanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng bà sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, phát huy năng lực, sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác, lãnh đạo xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970, tại thành phố Ninh Bình, Ninh Bình); trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Hà là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016 – 2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang. 

Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1967, quê Yên Mô, Ninh Bình). Năm 2013, khi đang là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, bà được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2015. Năm 2015, bà tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15/4/2020.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm