| Hotline: 0983.970.780

Nợ khó đòi

Thứ Sáu 26/09/2014 , 09:09 (GMT+7)

Một lần nữa, ĐT nữ Thái Lan lại trở thành chướng ngại vật của ĐT nữ Việt Nam trên con đường tiến đến những mục tiêu.

CÓ NIỀM TIN

Sau khi đánh bại Hồng Kông (Trung Quốc) để đoạt vé vào tứ kết, gặp kình địch Thái Lan (14h ngày 26/9), HLV Mai Đức Chung khẳng định, ông có niềm tin vào các học trò và họ sẽ “phục thù” cho thất bại trước đối thủ này trong trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2015 hồi tháng 4 vừa qua, hay xa hơn là trận thua ở chung kết SEA Games 27.

“Tôi lấy làm hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ thời gian qua và đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua Thái Lan ở trận tứ kết”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

ĐT nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung đã không còn chơi theo sơ đồ 5-3-2 mà chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Lối chơi này chưa thực sự sắc nét như ông Chung mong muốn song ông vẫn lấy làm hài lòng bởi các cầu thủ đã dần bắt nhịp và hiểu được lối đá này chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Tuy nhiên, những điểm yếu trong phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam vốn tồn tại từ thời HLV Trần Vân Phát vẫn chưa được khắc phục. Chính cựu thuyền trưởng của Thanh Hóa thừa nhận, các học trò của ông còn chểnh mảng trong một số tình huống phòng ngự, và chúng ta có thể phải trả giá đắt ở một trận cầu quan trọng, trước một đối thủ ngang tầm như Thái Lan. Bên cạnh đó, sự sắc bén của hàng công cũng là vấn đề mà ông thầy họ Mai cần phải giúp các học trò cải thiện.

NỢ KHÓ ĐÒI

Tại ASIAD 17, ĐT nữ Thái Lan đã xuất sắc giành vị trí thứ 2 bảng A. Họ thua Hàn Quốc 0-5, thắng Maldives và Ấn Độ với cùng tỉ số 10-0 để rồi trở thành vật cản đáng ngại với ĐT nữ Việt Nam ở vòng tứ kết.

Bóng đá nữ Thái Lan đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong vòng 1 năm qua ở đấu trường khu vực, bất chấp họ có xuất phát điểm tập trung vươn tầm muộn hơn Việt Nam và Myanmar. Yếu tố cơ bản giúp bóng đá Thái Lan tiến bộ là họ chọn được con đường phát triển đúng đắn nhất mà thành quả mới đây là tấm vé lịch sử tham dự World Cup nữ 2015.

Để chuẩn bị cho mục tiêu đến Canada vào năm 2015, Thái Lan đã mạnh dạn thay đổi băng ghế huấn luyện khi đưa bà Nuengruethai Sathongwein lên thay HLV Jatuporn Pramualban - người dẫn dắt đội đoạt HCV SEA Games 27.

Và để hỗ trợ cho tân HLV trưởng, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) còn bổ sung một bộ sậu hùng hậu. Ở vị trí giám đốc kĩ thuật là chuyên gia giàu kinh nghiệm người Nhật Bản - Ichiro Fujita. Phụ trách phòng tránh chấn thương cho các tuyển thủ là chuyên gia thể lực người Đức - Andi. Cuối cùng, ở vị trí cố vấn của tuyển nữ Thái Lan là Charnwit Polcheewin - cựu HLV đội U23 vô địch SEA Games 2005.

Về lối chơi, tuyển nữ Thái Lan dựa trên sức mạnh tập thể khi đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều có sự kết hợp giữa những cựu binh đang ở độ chín với nhiều tài năng trẻ ở lứa tuổi 1990-1993, được huấn luyện bài bản về kỹ chiến thuật nhằm đáp ứng tốt nhất lối đá pressing mà Thái Lan đã lựa chọn.

Những con át chủ bài theo trục dọc trong lối chơi này của tuyển nữ Thái Lan là hậu vệ Sunisa Srangthaisong, tiền vệ Naphat Seesraum, tiền đạo Kanjana Sungngoen. Bên cạnh đó là Pitsamai Sornsai, người từng có thời gian khoác áo Speranza (Nhật Bản), hay tài năng trẻ sinh năm 1992 - Taneekarn Dangda đang ăn tập tại Ostersunds DFF (Thụy Điển).

Ngoài yếu tố chuyên môn, ĐT nữ Thái Lan còn nhận được sự quan tâm rất lớn từ FAT cả về tinh thần lẫn thể chất. Nếu một lần nữa vượt qua ĐT nữ Việt Nam để vào bán kết, FAT sẽ thưởng rất lớn cho đoàn quân của bà Nuengruethai.

Với tất cả những gì đã kể, xem ra, món nợ người Thái chẳng dễ đòi với ĐT nữ Việt Nam!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm