| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực xuất khẩu tôm trở lại Australia

Thứ Ba 28/03/2017 , 08:47 (GMT+7)

Trả lời Thương vụ Việt Nam tại Australia ngày 27/3, ông Lương Thanh Nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia cho biết...

Trả lời Thương vụ Việt Nam tại Australia ngày 27/3, ông Lương Thanh Nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực triển khai tháo gỡ để XK tôm trở lại nước này.

Việt Nam đang là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Australia

Australia ngày 6/1/2017 đã ngừng NK tôm xanh từ những nước châu Á có tôm bị bệnh đốm trắng (trong đó có Việt Nam) sau khi phát hiện các sản phẩm được bán ở các chợ địa phương bị nhiễm bệnh, có thể khiến virus lan tràn ở bang Queensland.

Cụ thể sau khi phát hiện virus đốm trắng có trong tôm bán tại các cửa hàng và nghi ngờ đây là nguyên nhân của việc bùng phát dịch đốm trắng tại Queensland, ngày 7/1/2017, Bộ Nông nghiệp - Tài nguyên nước Australia đã ban hành lệnh khẩn cấp tạm dừng NK tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hiện các đơn vị chức năng của Bộ NN-PTNT cũng đang tích cực đàm phán với Bộ Nông nghiệp - Tài nguyên nước của Australia. Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đã làm việc với các Hiệp hội NK thủy sản, nhà hàng Australia và phối hợp với Thương vụ một số nước để cùng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực của lệnh tạm ngừng NK tôm và thịt tôm chưa nấu chín đối với hoạt động kinh doanh của các DN cũng như người tiêu dùng Australia.

Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định: Hiện kim ngạch XK tôm chiếm tới khoảng 60% kim ngạch XK toàn bộ thủy sản của Việt Nam. Do vậy, lệnh cấm này của Australia sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch XK của thuỷ sản của Việt Nam sang Australia, cụ thể ngay sau khi lệnh cấm có hiệu lực, kim ngạch thuỷ sản tháng 1/2017 của Việt Nam sang Australia đã giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo ông Nghị, trong 5 năm gần đây, Việt Nam luôn là nước cung cấp tôm chế biến lớn nhất cho Australia. Kim ngạch NK tôm của Australia từ năm 2011 đến năm 2015 tăng gần 20 lần, từ 17 triệu USD năm 2011 lên đến 335 triệu USD năm 2015. Trong khi đó, kim ngạch XK tôm của Việt Nam sang Australia tăng đến hơn 50 lần giai đoạn 2011 - 2015 (từ 2 triệu USD đến 104 triệu USD).

Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết thêm: Lệnh cấm của Australia được áp dụng với nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam và không phải do bất đồng thương mại giữa Australia với những nước này. Đây đơn thuần là biện pháp phòng ngừa về an toàn sinh học của phía Australia. Không chỉ có Chính phủ Australia cấm tôm từ nước ngoài mà ngay giữa các bang của Australia với nhau cũng áp đặt lệnh cấm như Chính phủ bang Nam Australia cấm NK một số loại tôm và thịt tôm từ bang Queensland.

Bên cạnh đó, đây là lệnh cấm tạm thời, có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày 9/1/2017. Vì vậy có thể hi vọng lệnh cấm sẽ sớm được gỡ bỏ, đáp ứng lợi ích của người tiêu dùng Australia và các nhà XK tôm, góp phần củng cố mối quan hệ thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia.

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm