| Hotline: 0983.970.780

Nợ thêm chồng chất?

Thứ Sáu 05/09/2014 , 15:25 (GMT+7)

19h hôm nay (5/9), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), U19 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á - Cup NutiFood 2014, gặp U19 Australia.

U19 AUSTRALIA QUYẾT ĐÒI NỢ

Sáng 2/9, U19 Australia đã đến Việt Nam và là đội bóng đầu tiên trong số các đội dự giải đến Hà Nội. Điều này cho thấy đoàn quân của HLV Paul Okon Engstler sang Việt Nam không phải để du lịch. Họ muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu ngay từ việc đến sớm để có thêm thời gian thích nghi thời tiết, tìm hiểu mặt sân và thông tin về đối thủ.

Thành phần của U19 Australia dự giải U19 Đông Nam Á 2014 không có nhiều thay đổi so với cách đây 1 năm khi họ thất bại 1-5 trước U19 Việt Nam ở vòng loại U19 châu Á.

U19 Australia vẫn có đội trưởng Christopher Josif Hagi Gligor, các tiền vệ Daniel Peter Desilva, Christopher Naumoff, bộ đôi trung vệ Scott Robert Galloway và Rafael David Jimenez Serrano, tiền đạo Petros Skapetis.

Điểm khác biệt lớn nhất ở đội bóng trẻ xứ chuột túi lần này chính là việc họ mang sang Việt Nam tiền vệ Daniel de Silva- người đang được xem như thần đồng của bóng đá Australia. Cầu thủ sinh năm 1997 này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Perth Glory và sẽ gia nhập AS Roma mùa sau với giá chuyển nhượng 2,5 triệu USD.

Trong buổi tập làm quen mặt sân Mỹ Đình, dù chỉ cho báo chí vào ghi hình 15 phút nhưng Daniel de Silva đã thực sự gây chú ý. Silva nhỏ con nhất U19 Australia nhưng rất nhanh nhẹn và sở hữu nền tảng kỹ thuật hơn hẳn phần còn lại ở đội bóng của HLV Paul Okon.

Về cơ bản yếu tố con người và lối chơi của U91 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2014 sẽ không có nhiều khác biệt so với giải U22 Đông Nam Á trước đó.
Vậy nên, tính hiệu quả mà ông thầy người Pháp hướng đến và cũng là điều người hâm mộ chờ đợi không gì khác một U19 Việt Nam đã biết khắc chế những nhược điểm và thi đấu bản lĩnh hơn.

Tuy nhiên, trả lời báo chí bên lề buổi tập, lãnh đội của U19 Australia nhấn mạnh, Daniel de Silvalà một tài năng nhưng không phải là ngôi sao ở đội bóng. Sức mạnh của U19 Australia là một tập thể đoàn kết và U19 Australia sẽ chứng minh điều đó ngay trong trận ra quân gặp U19 Việt Nam - trận đấu mà U19 Australia quyết đòi nợ!

U19 VIỆT NAM "ĐÁ ĐẸP VÀ VÔ ĐỊCH"

Ngay sau khi trở về từ giải U22 Đông Nam Á, U19 Việt Nam gần như không có ngày nghỉ, toàn đội hội quân ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng và lập tức bước vào những bài tập hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, đặc biệt là khắc phục triệt để những điểm yếu đã bộc lộ ở giải đấu trước đó.

24h trước khi ra Hà Nội, U19 Việt Nam vẫn “hành xác” trên đỉnh Hàm Rồng trong cái nắng nóng gay gắt giữa những ngày cả nước nghỉ lễ. Không hề có dấu hiệu buông nhả cường độ như các đội bóng vẫn làm trước một giải đấu.

Bởi thế khi đặt chân tới Sân bay Nội Bài, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen cho thấy một sự tự tin rất lớn. Riêng ông thầy người Pháp trước báo giới còn không ngần ngại tuyên bố mục tiêu của đội là giành chức vô địch với lối đá đẹp, cống hiến và hiệu quả.

“Các học trò của tôi bị cho rằng mới chỉ đá đẹp mà chưa thực sự hiệu quả. Lần này, tôi sẽ tạo ra sự thay đổi, sao cho U19 Việt Nam vẫn thi đấu đẹp mắt song có hiệu quả hơn.

Chúng tôi cố gắng giành chức vô địch, để tạo đà cho các giải đấu sau này. Muốn làm được điều ấy, chúng tôi phải đánh bại U19 Australia ngay trong trận ra quân, dẫu biết mọi thứ sẽ không dễ dàng như trước", HLV Graechen nói.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm