Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại Quảng Bình đã có nắng hửng lên. Từ ngày mồng 3 Tết, nhiều nông dân đã tranh thủ ra đồng để tỉa dặm lúa, canh nước và kiểm tra tình hình phát triển của cây trồng.
Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Quảng Bình gieo cấy trên 29.000ha với các giống lúa thuần cơ cấu chính như: VNR20, Hà Phát 3, P6, HN6, QS88, PC6, QC03, VN20,…
Từ ngày mồng 3 Tết, bà con nông dân đã ra đồng tỉa dặm lúa đông xuân. Ảnh: T. Đức.
Theo ngành NN-PTNT, lịch thời vụ gieo các giống ở trà sớm bắt đầu từ 25/12 và những trà muộn bắt đầu từ 25/1/2025. Tuy nhiên do thời tiết bất lợi nên có một phần diện tích ruộng sâu tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh…chưa gieo cấy được.
Theo nhiều bà con, tuy trong thời gian gieo sạ, thời tiết có mưa lạnh kéo dài nhưng nhờ điều tiết nước kịp thời nên không làm ảnh hưởng lớn đến lúa lên mầm và phát triển. Hiện lúa trên đồng đang phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh.
Bà con cấy dặm những vùng ruộng còn trống để đảm bảo diện tích. Ảnh: T. Đức.
Theo Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, đơn vị cũng đã chủ động tích nước đủ tại các hồ chứa, công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho vụ đông xuân.