| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp - Ngoại giao hợp tác nâng vị thế và uy tín Việt Nam

Thứ Ba 09/05/2023 , 23:12 (GMT+7)

Chiều 9/5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đón tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại trụ sở Bộ NN-PTNT. Ảnh: Quang Linh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đón tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại trụ sở Bộ NN-PTNT. Ảnh: Quang Linh.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, “Trong bối cảnh mâu thuẫn, biến động phức tạp, không một bộ máy nào có thể tự mình vượt qua nếu không có sự kết nối, hợp lực giữa bên trong và bên ngoài, giữa các bộ, ngành, cơ quan.

Để có thể hạn chế rủi ro do đứt gãy, dịch bệnh, xung đột vốn đang tác động trực tiếp và gián tiếp lên nền kinh tế quốc gia, trong đó có ngành nông nghiệp, chúng ta cần cùng nhau hành động để có đầy đủ thông tin, đảm bảo sứ mệnh phục vụ đất nước, vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao sự hiện diện của Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt và các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại Bộ NN-PTNT, nêu cao kỳ vọng trong quá trình hợp tác giữa các bên, thực thi hiệu quả các chiến lược đã được Thủ tướng phê duyệt.

Việt Nam đang đứng trước những biến đổi lớn, đó là biến đổi khí hậu, biến đổi thị trường. Hàng rào kỹ thuật, khung pháp lý của các quốc gia nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt. Ở mỗi thị trường các nước sở tại sẽ có thông tin thị trường khác nhau.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại buổi làm việc chiều 9/5. Ảnh: Quang Linh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại buổi làm việc chiều 9/5. Ảnh: Quang Linh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong rằng các Trưởng cơ quan đại diện sẽ là người đem thông tin đó về Việt Nam để Bộ NN-PTNT có thể chia sẻ đến các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp. "Chúng ta của bây giờ không chỉ tạo ra "sản phẩm" mà phải tạo ra "thương phẩm", tức là sản phẩm đó phải đến được các thị trường khó tính, vượt qua khung điều kiện và các tiêu chuẩn”, lãnh đạo ngành nông nghiệp chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đánh giá cao những thành tựu Bộ NN-PTNT đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định rằng nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, trụ đỡ của nền kinh tế, tạo việc cho hơn 36 triệu người lao động khắp cả nước, đóng góp vào quá trình nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết hai Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành trong công tác mở rộng thị trường, thông tin, nghiên cứu, tham mưu, thúc đẩy sản xuất, triển khai các hoạt động đối ngoại hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, đạt được kết quả tích cực. Hai Bộ đã phối hợp, triển khai mô hình hợp tác ba bên được các nước đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Ảnh: Quang Linh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Ảnh: Quang Linh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh một số nội dung tại buổi làm việc:

Thứ nhất, các Trưởng cơ quan đại diện tại các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài thực hiện vai trò thu thập thông tin, nắm bắt thị trường về các quy định, chính sách mới, xu hướng phát hiện của thị trường các nước; trực tiếp thiết lập quan hệ với đầu mối liên hệ của từng nước để thông tin được thông suốt.

Thứ hai, về vấn đề phát huy vai trò và thu hút lực lượng trí thức Việt kiều, Thứ trưởng cho biết Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ nghiên cứu, tổ chức các hoạt động thu hút chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.

Thứ ba, các Trưởng cơ quan đại diện tích cực quảng bá sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, cụ thể tới tất cả thị trường. “Chúng ta quả thật không nên phân biệt thị trường lớn hay nhỏ. Đôi khi vào được thị trường nhỏ nhưng uy tín sẽ tạo niềm tin cho các thị trường khác quan tâm. Chúng ta cũng cần vươn ra các thị trường mới vì vẫn còn nhiều dư địa để khai thác”, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chia sẻ.

Thứ tư, liên quan đến nội dung thu hút FDI và ODA nhằm hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, các Trưởng cơ quan đại diện cần phải tiếp nối các trao đổi cấp cao để đi vào cụ thể, bảo vệ lợi ích ngành nông nghiệp đối với sản phẩm, người lao động, nông dân, ngư dân.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa bất chợt 'giải nhiệt' ở Bình Dương

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục, cơn mưa bất chợt xuất hiện đã làm dịu đi cái nóng gay gắt cho người dân ở Bình Dương.