| Hotline: 0983.970.780

Nữ cán bộ xã nợ hơn 3,2 tỷ đồng bất ngờ ‘mất tích’

Thứ Ba 06/04/2021 , 10:30 (GMT+7)

Nữ cán bộ xã bị tố vay số tiền hàng tỷ đồng của nhiều người nhưng không chịu trả. Sau khi làm đơn nghỉ việc tại cơ quan, người này đã rời khỏi địa phương.

UBND xã Tiên Hiệp, nơi bà D. từng công tác. Ảnh: S.T.

UBND xã Tiên Hiệp, nơi bà D. từng công tác. Ảnh: S.T.

Ngày 6/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ ở trên địa bàn tỉnh bị tố vay mượn tiền của nhiều người mà không chịu trả.

Trước đó, Công an xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước) nhận được đơn của ít nhất 17 người dân tố bà N.T.M.D. (SN 1969, trú thôn 3, xã Tiên Hiệp) vay mượn hơn 3,2 tỷ đồng nhưng không chịu trả.

Được biết, bà D. là công chức Hộ tịch – Tư pháp kiêm thủ quỹ của UBND xã Tiên Hiệp. Tháng 2 vừa qua, bà D. có đơn xin nghỉ việc với lý do “con cái làm ăn xa, sức khỏe không đảm bảo” và đã được xã giải quyết cho nghỉ việc.

Từ ngày 19/3, bà D. và gia đình rời khỏi địa phương, hiện không ai biết bà này ở đâu.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất