| Hotline: 0983.970.780

Nữ 'đại gia' Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa

Thứ Bảy 27/02/2021 , 20:56 (GMT+7)

Bà Diệp bị buộc tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', gây thiệt hại 186 tỷ đồng cho nhà nước.

Theo thông tin từ TAND TP.HCM, từ ngày 15-19/3/2021, cơ quan này dự kiến mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và 8 đồng phạm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp hầu tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, phiên tòa từng phải hoãn vì hai bị cáo Lê Văn Thanh và Đào Anh Kiệt trong vụ án này đồng thời là bị cáo trong vụ xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ở Hà Nội.

Bà Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa. Ảnh tư liệu.

Bà Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa. Ảnh tư liệu.

Theo cáo trạng, năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng, Q.3) xuống cấp nên đơn vị này liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương do bà Diệp là đại diện theo pháp luật, để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Bà Diệp đã đề nghị đổi khu đất số 57 Cao Thắng, Q.3 (do công ty Diệp Bạch Dương đứng tên) để lấy mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng, nhằm hợp khối với số 179-181-183 Hai Bà Trưng để xây dựng khách sạn 5 sao.

Nếu được hoán đổi, công ty Diệp Bạch Dương sẽ xây dựng trụ sở mới cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ tại số 57 Cao Thắng.

Đề nghị này được Trung tâm Ca nhạc nhẹ đồng ý. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP.HCM không chấp thuận.

Trong khi chờ thương lượng việc hoán đổi, bà Diệp đã làm thủ tục thế chấp khu đất 57 Cao Thắng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM để vay gần 22.000 lượng vàng, và không thông báo việc thế chấp này cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Ông Nguyễn Thành Tài sắp hầu tòa về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' liên quan việc ký văn bản chấp thuận hoán đổi 2 khu đất cho bà Diệp. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Thành Tài sắp hầu tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan việc ký văn bản chấp thuận hoán đổi 2 khu đất cho bà Diệp. Ảnh tư liệu.

Tháng 3/2010, bà Diệp đến gặp ông Nguyễn Thành Tài (khi đó là Phó chủ tịch TP.HCM) để trao đổi, đề nghị UBND TP chấp thuận việc hoán đổi trên. Ngày 5/3, ông Tài đã ký văn bản chấp thuận cho hoán đổi 2 tài sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng.

Sau khi bà Diệp được cấp giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, bị can này không giải chấp khu đất 57 Cao Thắng tại ngân hàng để bàn giao quyền sở hữu cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như đã cam kết.

Đồng thời, sau khi đã có quyền sở hữu tài sản số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp tiếp tục mang giấy tờ khu đất này đến thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), đến nay không còn khả năng trả nợ. Hành vi của bà Diệp đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với ông Nguyễn Thành Tài, VKS cáo buộc cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM dù không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước, nhưng vẫn ký văn bản chấp thuận cho hoán đổi 2 tài sản nói trên. Việc làm này đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền 186 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không xác định được ông Tài có vụ lợi hay động cơ cá nhân khác trong việc giải quyết hoán đổi tài sản này. Do đó, ông Tài bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 3-12 năm tù).

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm