“Từ ngày 1-5/2, có 24 container sầu riêng qua cửa khẩu Hữu Nghị, 30 container qua cửa khẩu Tân Thanh. Nhìn chung, tình hình xuất khẩu hàng hóa, nông sản, trong đó có sầu riêng, diễn ra bình thường, suôn sẻ”, ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết chiều tối 6/2.
Nếu tình bình quân mỗi container chở ít nhất 20 tấn, thì số sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc từ các cửa khẩu ở Lạng Sơn là hơn 1.000 tấn.
Ghi nhận những ngày đầu năm, tại Lạng Sơn chưa có hiện tượng ùn ứ, xếp hàng dài chờ thông quan. Theo ông Duy, một phần nguyên nhân lượng hàng hóa chưa tăng do các doanh nghiệp mới bắt đầu xuân mới nên số lượng sẽ tăng lên dần đều. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã xây dựng các phương án, kịch bản khi số lượng phương tiện vận chuyển hàng hoá, container tăng lên.
“Tỉnh Lạng Sơn luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là nông sản. Bên cạnh việc xây dựng các phương án cho doanh nghiệp thông quan thuận lợi, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hai nước, tỉnh Lạng Sơn cũng đang đẩy mạnh xây dựng cửa khẩu thông minh, kết nối với các tỉnh bạn, sẵn sàng mọi phương án phục vụ xuất khẩu”, ông Duy nói.
Hồi đầu tháng 1/2025, Trung Quốc yêu cầu xét nghiệm chất vàng O với sầu riêng đến từ Việt Nam và Thái Lan, sau khi phát hiện dư lượng chất nhuộm màu dùng trong công nghiệp có trong sầu riêng Thái Lan. Ngày 17/1, Trung Quốc phê duyệt danh sách các phòng xét nghiệm ở Việt Nam, cùng thời điểm với Thái Lan.
Vàng O là chất nhuộm màu dùng trong công nghiệp như nhuộm da, giấy, gỗ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vàng O vào danh mục chất gây ung thư, mức độ 2B. Còn tại Trung Quốc, chất này bị cấm dùng trong thực phẩm từ năm 2008.