| Hotline: 0983.970.780

Nữ quái trang bị 4 khẩu súng, chỉ đạo chồng, cháu buôn gần 50 bánh heroin

Thứ Năm 11/09/2014 , 14:52 (GMT+7)

Được xác định là đối tượng chủ mưu nhưng thoát án tử khi HĐXX xác định khi bị bắt giữ đối tượng đang mang thai.

Ngày 10/9, HĐXX sơ thẩm hình sự, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt nữ quái Nguyễn Thị Hà, kẻ trang bị súng quân dụng, cầm đầu đường dây buôn bán trái phép gần 50 bánh heroin mức án tù chung thân. Chồng nữ quái bị tuyên án tử hình, cháu nữ quái bị tuyên phạt mức án 17 năm tù cho các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của VKS ND TP Hải Phòng, vào hồi 4h ngày 29-01, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng cảnh sát bảo vệ ( PC 65) - Công an TP Hải Phòng đã tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Hà (SN 1974, HKTT ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chỗ ở tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) cùng người cháu Nguyễn Văn Truyền (SN 1989, HKTT tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, chỗ ở tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh quảng Ninh) đang vận chuyển 3 bánh heroin.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng thu giữ được nhiều heroin và các loại ma túy khác cùng 2 khẩu súng K54, 2 khẩu súng bút và nhiều tang vật phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1969, HKTT tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, chỗ ở tại xã An Đồng, huyện An Dương), chồng của Hà.

Tại Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng Nguyễn Thị Hà khai nhận, Từ tháng 10 – 2013 đến khi bị bắt, thông qua mối quan hệ, Hà cùng chồng đã thực hiện tổng cộng 12 lần mua 47 bánh và 5,5 cây heroin của đối tượng tên Tú (hiện CA TP Hải Phòng chưa bắt được) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đem bán rồi mang bán lại cho Ngân (sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hiện vẫn dang bỏ trốn). Đồng thời, vợ chồng Hà cũng mua ma túy đá của Ngân để đem bán cho các đối tượng tên Huy, tên Tuyến (những đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn – PV) để mang ma túy đá vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hà tìm cách nhận tội thay cho chồng khi cho rằng, toàn bộ hoạt động mua bán ma túy tổng hợp, heroin chỉ một mình Hà thực hiện, chồng Hà chỉ giữ vai trò ghi sổ sách những lần Hà thực hiện việc giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Hà cũng tìm cách nhận tội thay cho chồng khi cho rằng, số vũ khí, hung khí thu giữ tại nhà được Hà mua của những đối tượng ngoài xã hội. Chồng Hà chỉ tham gia cất giữ trái phép 02 khẩu súng quân dụng, 02 khẩu súng tự chế cùng 32 viên đạn

Từ những hành vi được làm rõ tại quá trình điều tra, những căn cứ trong hồ sơ vụ án; căn cứ vào quá trình xét hỏi, tranh tụng tại tòa, HĐXX sơ thẩm hình sự TAND TP Hải Phòng xác định vợ chồng Hà, Dũng cùng người cháu là những đồng phạm trong việc mua bán trái phép gần 50 bánh heroin.

HĐXX TAND TP Hải Phòng xác định vợ chồng Hà, Dũng là chủ mưu của vụ án đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Ngọc Dũng về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Văn Truyền bị tuyên phạt mức án 16 năm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án buôn bán trái phép số lượng lớn chất ma túy nhưng Hà đã thoát án tử khi HĐXX xác định khi bị bắt giữ, Hà đang mang thai. Nguyễn Thị Hà chỉ bị tuyên phạt mức án chung thân cho các tội mua bán trái phép chất ma túy, tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

 

Theo Pháp luật & xã hội

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm