| Hotline: 0983.970.780

NutiFood đồng hành cùng bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19

Thứ Hai 03/08/2020 , 11:14 (GMT+7)

NutiFood tặng hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng cho bộ đội biên phòng Tây Ninh và các hộ dân khu vực biên giới giáp Campuchia.

NutiFood trao tặng nước dinh dưỡng cho đại diện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NutiFood.

NutiFood trao tặng nước dinh dưỡng cho đại diện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NutiFood.

Nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19 trên mọi mặt trận, ngày 1/8/2020, tại Đồn biên phòng Phước Chỉ (ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh), Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) đã trao tặng hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng cho Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh và các hộ dân tham gia buổi tuyên truyền phòng chống Covid-19 ở khu vực biên giới giáp Campuchia. Tổng các sản phẩm có trị giá hơn 150 triệu đồng.

NutiFood tiếp thêm năng lượng cho các chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới

Cùng với ngành y tế, các chiến sỹ quân đội là lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu của mặt trận phòng chống dịch. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ đội Biên phòng đã lập thêm hàng ngàn lán trại, trạm chốt mới, nhiều nơi ở vùng hoang vu, hẻo lánh, để bảo vệ an toàn cho đường biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Tây Ninh, tỉnh có vùng biên giới đất liền tiếp giáp với các nước bạn khá dài, lên đến hơn 240km, được chọn là một trong những địa phương phát động chương trình tuyên truyền cho người dân chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Đồng hành cùng bộ đội biên phòng Tây Ninh và người dân vùng biên giới, NutiFood đã trao tặng hàng chục ngàn chai thức uống dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng.

Đến tham dự sự kiện, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood cho biết: “Với những món quà dinh dưỡng, chúng tôi mong được đóng góp phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp thêm năng lượng để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt công ty, tôi xin được gửi đến các chiến sĩ sự cảm kích và biết ơn sâu sắc về những hy sinh, cống hiến không mệt mỏi của các anh chị để giữ gìn biên giới, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người”.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh bộ đội biên phòng đã đánh giá cao sự đồng hành, tiếp sức hỗ trợ của các tổ chức, doanh, nghiệp, cá nhân đã luôn hỗ trợ bộ đội biên phòng cả về tinh thần lẫn vật chất trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có NutiFood.

Toàn dân cùng chung tay bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch bệnh

Cũng tại buổi tuyên truyền, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu rõ vai trò quan trọng của người dân khu vực biên giới trong công tác bảo vê an ninh tổ quốc: “Dịch Covid-19 lần 2 bùng phát được dự báo hết sức nguy hiểm, do đó các hoạt động qua lại qua biên giới cần phải hạn chế.

Người dân sinh sống tại các khu vực biên giới cần ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly kịp thời.

Đồng thời, người dân khu vực này cũng cần nắm rõ luật xuất nhập cảnh, ý thức được quốc gia quốc giới để tránh tiếp tay cho các tổ chức đưa người vượt biên trái phép, không để mầm bệnh lây lan vào trong nội địa. Bảo vệ biên giới cũng chính là bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tính mạng của chính chúng ta, của người thân và cả cộng đồng”.

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood trao quà cho bà con vùng biên giới: Ảnh: NutiFood.

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood trao quà cho bà con vùng biên giới: Ảnh: NutiFood.

Là một trong các hộ dân biên giới tham gia buổi tuyên truyền, chị Phạm Thị Ánh Hồng, ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành chia sẻ: “Tham dự buổi tuyên truyền của các anh bộ đội biên phòng giúp chúng tôi hiểu rằng bảo vệ biên giới, lãnh thổ không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chức năng mà của cả người dân.

Dù hai vợ chồng rất khó khăn, phải nuôi 6 miệng ăn nhưng gia đình tôi luôn tự nguyện tham gia các tổ tuần quản tại địa phương, nhắc nhở bà con hàng xóm đề phòng người lạ. Nếu có ai xâm nhập, chúng tôi sẽ thông báo với chính quyền ngay, nhất quyết không tham gia tiếp tay đưa người vượt biên trái phép để tránh làm dịch bệnh lây lan”.

Tương tự chị Ánh Hồng, ông Vương Văn Phi, ấp trưởng ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng cho biết: “Sau khi đi về, tôi sẽ tuyên truyền cho người dân trong ấp rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, cách ly khi tiếp xúc với người nghi lây nhiễm. Gia đình tôi cũng tự động trang bị nước rửa tay, khẩu trang, giữ khoảng cách giữa các thành viên”.

Người dân vùng biên giới hồ hởi chở những chai nước uống dinh dưỡng về nhà sau buổi tuyên truyền. Ảnh: NutiFood.

Người dân vùng biên giới hồ hởi chở những chai nước uống dinh dưỡng về nhà sau buổi tuyên truyền. Ảnh: NutiFood.

Có thể khẳng định, để đẩy lùi dịch Covid-19, cần sự cố gắng chung tay của cả cộng đồng từ các chiến sỹ, bộ đội, y bác sĩ tuyến đầu cho đến các cá nhân, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp. Ý thức được điều đó, ngay khi dịch bệnh vừa bùng phát, NutiFood đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, tặng sản phẩm dinh dưỡng khác nhau nhằm tăng cường dưỡng chất, sức đề kháng, đến lực lượng bộ đội, các y bác sỹ bệnh viện tuyến đầu, các bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Khi dịch bệnh quay trở lại, NutiFood đã nhanh chóng chuyển 7.000 sản phẩm sữa và thức uống dinh dưỡng cho 3 bệnh viện tại Đà Nẵng. Tổng giá trị tài trợ tính đến thời điểm hiện tại hơn 10 tỷ đồng. Các hoạt động ủng hộ sẽ được NutiFood tiếp tục triển khai và thực hiện trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm