| Hotline: 0983.970.780

Ông Đặng Trần Phong: Nhân dân nói nhiều rồi, giờ chán không muốn nói nữa

Thứ Năm 18/07/2024 , 10:04 (GMT+7)

Hậu sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố tại tỉnh Hà Tĩnh có đến 245 trụ sở, tài sản công chưa hoàn thành xử lý, nằm hoang phế, lãng phí.

Sau hơn 1 tháng về làm Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, ngoảnh lại địa phương nơi từng có nhiều năm công tác, ông Đặng Trần Phong, Bí thư huyện ủy Nghi Xuân không khỏi xót xa khi thấy sau sáp nhập là nhiều trụ sở cơ quan chỏng chơ, hoang phí.

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong cho hay, hiện nay toàn tỉnh có 7 trụ sở huyện đội cũ, như tại Can Lộc gần chục năm nay để không, rất nhiều lần cử tri, nhân dân kiến nghị vì để hoang gây phản cảm, nhân dân nói nhiều rồi giờ chán không muốn nói nữa.

Sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, hướng đến tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chủ trương này nhận được sự đồng thuận của cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, hậu sáp nhập, bất cập lớn nhất là việc xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư. Từ cán bộ, đến người dân đều nhìn thấy rất rõ sự lãng phí khi nhiều trụ sở, trường học, trạm y tế mới đầu tư xây dựng để đạt chuẩn NTM ở các xã nay bỏ hoang phế, xuống cấp.

Hiện nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có đến 245 trụ sở, tài sản công sau khi sáp nhập chưa hoàn thành xử lý, hoang phế, gây lãng phí. Ảnh: Thanh Nga.

Hiện nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có đến 245 trụ sở, tài sản công sau khi sáp nhập chưa hoàn thành xử lý, hoang phế, gây lãng phí. Ảnh: Thanh Nga.

Trong kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII mới đây, một lần nữa vấn đề này tiếp tục làm “nóng” nghị trường chất vấn.  

Đại biểu Đặng Trần Phong (tổ đại biểu huyện Can Lộc) nêu vấn đề, hiện nay toàn tỉnh có 7 trụ sở huyện đội cũ, như tại Can Lộc gần chục năm nay để không, rất nhiều lần cử tri, nhân dân kiến nghị vì để hoang gây phản cảm, nhân dân nói nhiều rồi giờ chán không muốn nói nữa.

“Trụ sở sáp nhập xã để hoang, lãng phí thì lãng phí thật, để bò vào thì được còn nếu địa phương cho ai mượn, thuê để quản lý sử dụng ngắn hạn lại vi phạm. Vì vậy, cần mạnh dạn đưa ra chính sách nào phù hợp hơn để tránh lãng phí”, ông Phong bày tỏ.

Đại biểu này kiến nghị ngành Tài chính cần có phương án giải quyết các trụ sở của cơ quan Trung ương không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cần có phương án ngắn hạn xử lý tạm thời các trụ sở dôi dư để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc, đến thời điểm hiện nay, qua rà soát, tổng số cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý trên địa bàn toàn tỉnh là 245 cơ sở; trong đó số cơ sở dôi dư thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước quản lý là 11; số cơ sở nhà đất dôi dư thuộc các địa phương quản lý là 234.

ĐB Trần Thị Hoa chất vấn phương án xử lý tài sản dôi dư. Ảnh: Hưng Phúc.

ĐB Trần Thị Hoa chất vấn phương án xử lý tài sản dôi dư. Ảnh: Hưng Phúc.

Toàn tỉnh có 35 tài sản công của các cơ quan Trung ương, đã xử lý xong 15 tài sản, còn lại 20 tài sản chưa xử lý xong. Trong đó, tại huyện Can Lộc trong số 3 trụ sở (Viện Kiểm sát huyện, doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục thuế huyện) đã xử lý xong 2 tài sản, chỉ còn lại doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc cũ.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã có văn bản trả lời Bộ Quốc phòng. Vì vậy cần phải chờ cơ quan cấp trên có ý kiến vì quy trình xử lý qua rất nhiều khâu.

Ngay cả 31 trụ sở xã dôi dư sau sáp nhập mặc dù đã chuyển cho công an xã sử dụng và đi vào hoạt động rồi nhưng thủ tục vẫn đang ở Trung ương. Để tránh lãng phí, chúng ta vẫn sử dụng dần, đồng thời thực hiện các quy trình bàn giao.

Vấn đề này thì vai của lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh và các ngành là phối hợp với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để khâu nối triển khai.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Thị Hoa (tổ đại biểu huyện Thạch Hà) về việc, trong lúc chưa có phương án xử lý tài sản dôi dư có phương án nào để tránh mất mỹ quan, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường không? Ông Trịnh Văn Ngọc cho hay, tại TP Hà Tĩnh, một số trụ sở tài sản công trong lúc chưa thu hút được dự án đầu tư theo hình thức đấu giá, đấu thầu thì chuyển giao về địa phương quản lý. Khi đó, UBND huyện/thành phố như một cơ quan quản lý tài sản công, sau này làm gì phải trình phương án.

“Không đồng nhất giữa việc chuyển về địa phương sử dụng với việc bán tài sản. Do vậy, giải pháp trước mắt là cần chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trường hợp có hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên tài sản công thì khó giải thích với cơ quan báo chí hoặc pháp luật”, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh nói.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc cho biết, việc xử lý tài sản công hậu sáp nhập đang gặp một số khó khăn do vướng thủ tục. Ảnh: Hưng Phúc.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc cho biết, việc xử lý tài sản công hậu sáp nhập đang gặp một số khó khăn do vướng thủ tục. Ảnh: Hưng Phúc.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết thêm, tại TP Hà Tĩnh, Nhà khách Hương Sen đã đấu giá cho CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuê, còn trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển từ tỉnh về thành phố quản lý và đang tiến hành chỉnh trang, đảm bảo mỹ quan đô thị chứ chưa thu hút được dự án đầu tư.

Xem thêm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo.

Những vùng đất tiềm năng chờ dòng nước hồ Dầu Tiếng kích hoạt

Dự án thủy lợi chuyển nước từ hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông để tưới cho khu vực phía tây con sông này đang được người dân đặt nhiều hy vọng.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Nam Định, Thái Bình sử dụng cát biển san lấp gần 17km nền đường cao tốc

Hai tỉnh Nam Định, Thái Bình sẽ sử dụng hơn 5 triệu m3 cát biển làm vật liệu san lấp gần 17km nền đường cao tốc ven biển đoạn qua địa bàn.

Bình luận mới nhất