| Hotline: 0983.970.780

Ông già "ngủ 6 tháng, thức 6 tháng"

Thứ Sáu 23/07/2010 , 10:49 (GMT+7)

Ông Lý Chí Minh, 74 tuổi, ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) có thể thức suốt nửa năm, nhưng khi đã ngủ thì thời gian ngủ lại kéo dài cả nửa năm trời.

Ông Lý Chí Minh, 74 tuổi, ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) có thể thức suốt nửa năm, nhưng khi đã ngủ thì thời gian ngủ lại kéo dài cả nửa năm trời.

Không thể điều chỉnh, ông Lý Chí Minh đã phải vất vả sống chung với thói quen lạ kỳ của mình trong hơn 30 năm qua. Ông nhiều khi không thể tập trung vào công việc do quá buồn ngủ, thậm chí vừa đi đường vừa ngủ.

Mạng tin tức Trung Quốc dẫn lời ông Lý Chí Minh cho biết vốn là một công nhân xưởng in, mỗi khi hết ca đêm về nhà ông thường xuyên nghỉ ngơi bằng cách ngủ hoặc đọc sách. Tuy nhiên từ đầu năm 1974, chế độ ngủ nghỉ của ông Minh bắt đầu có dấu hiệu lạ, mỗi khi đặt mình xuống thường ngủ vùi hàng chục tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày.

Do thói quen kỳ dị, thường xuyên làm việc trong trạng thái lơ mơ nên hiệu quả không cao, ông Minh được cơ quan cho nghỉ hưu sớm vì điều kiện sức khỏe. Kể từ đó, thói quen ngủ nhiều của ông già họ Lý càng trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài cả tháng trời.

Bắt đầu từ năm 1977, ông Lý Chí Minh thường ngủ một mạch cả nửa năm và 6 tháng còn lại không ngủ. Ngay cả khi ăn cơm ông cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đặt bát đũa xuống là leo lên giường ngủ ngay.

“Tôi đã nhiều lần đưa chồng đến bệnh viện khám và điều trị nhưng chẳng có chuyển biến gì. Các bác sỹ sau khi kiểm tra đều kết luận cơ thể ông ấy hoàn toàn bình thường,” bà Hoàng Phượng Tiên vợ ông Minh cho biết như vậy.

Với ông Lý Chí Minh có lẽ khoảng thời gian không thể ngủ là vất vả, cô đơn và tẻ nhạt nhất. Ông không muốn cho mọi người biết thói quen kỳ dị của mình nên thường ngồi nghe đài, xem vô tuyến hoặc lang thang đi bộ một mình trong đêm. Hơn 30 năm qua, ông Minh đã sử dụng hỏng 6 chiếc đài thu thanh và 2 chiếc vô tuyến.

Đáng chú ý, gia đình các thế hệ trước của ông Minh chưa từng có ai mắc căn bệnh kỳ lạ này, hai con của ông này cũng hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường. Các bác sỹ cho đến nay cũng chỉ kết luận sơ bộ ông Minh có triệu chứng bất ổn về tim mạch.

Theo chuyên gia y tế, một người bình thường chỉ có thể ngủ liên tục khoảng 100 tiếng đồng hồ và thức không quá 260 tiếng. Trường hợp của ông Lý Chí Minh rất hiếm gặp trong lịch sử y học.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm