| Hotline: 0983.970.780

Ông Lại Xuân Môn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ Ba 14/09/2021 , 17:55 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn được điều động làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều môi trường công tác.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn (trái). Ảnh: CP.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn (trái). Ảnh: CP.

Chiều 14/9 Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lại Xuân Môn sinh ngày 29/11/1963, quê quán tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trình độ Cử nhân lý luận chính trị, Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế học.

Ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng các khóa XIV, XV.

Trước khi là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lại Xuân Môn đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từng là Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân khu 1, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã quan tâm bổ sung nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn được đào tạo cơ bản, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều môi trường công tác cả ở Trung ương và địa phương. Mong muốn trên cương vị công tác mới ông Lại Xuân Môn phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, góp phần vào thành công chung trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lại Xuân Môn bày tỏ niềm xúc động, tự hào; khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng, giao phó.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm