| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc VAAS

Thứ Ba 01/07/2014 , 08:46 (GMT+7)

Chiều 30/6, Viện KHNN Việt Nam (VAAS) tổ chức công bố các Quyết định của Đảng ủy Bộ và của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc bổ sung nhân sự đối với Viện.

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đến dự, trao các Quyết định và phát biểu chúc mừng.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã quyết định bầu đồng chí Trịnh Khắc Quang – quyền Giám đốc Viện KHNN Việt Nam giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy của Viện nhiệm kỳ 2010-2015, thay đồng chí Nguyễn Văn Bộ đã nghỉ theo chế độ.

Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ định đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KHNN Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đã có Quyết định số 1478 ngày 30/6/2014 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Viện KHNN Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký.

Đồng chí Lê Quốc Doanh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã trao các quyết định của Đảng ủy Bộ và của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đối với các đồng chí có tên trên. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chúc mừng các đồng chí vừa được lãnh đạo Bộ và đơn vị tín nhiệm tin tưởng bầu giữ các vị trí, trọng trách tại Viện KHNN Việt Nam.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.