
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
Hôm 14/3, ông Trump kêu gọi Tổng thống Putin tha mạng cho "hàng nghìn binh sĩ Ukraine", những người "hoàn toàn bị quân đội Nga bao vây" ở Kursk. "Đây sẽ là một vụ thảm sát khủng khiếp, một vụ thảm sát chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", ông chia sẻ trên Truth Social.
Ông Putin cho biết rằng ông đã được thông báo về yêu cầu của Tổng thống Trump, nói thêm rằng Nga sẵn sàng xem xét điều đó. "Nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo tính mạng và đối xử đàng hoàng với họ theo luật pháp quốc tế và các chuẩn mực pháp lý của Nga", Tổng thống Nga nói.
Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng các lực lượng của Kiev đã thực hiện "nhiều tội ác nhắm vào thường dân" trong quá trình tấn công vùng Kursk và các cơ quan thực thi pháp luật Nga đang coi hành động của họ là "khủng bố".
Kiev đã phát động một cuộc tấn công lớn vào vùng Kursk vào tháng 8/2024, chiếm thị trấn Sudzha và hàng chục ngôi làng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới là một nỗ lực nhằm giành được lợi thế cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Cuộc tiến công của Ukraine nhanh chóng bị quân đội Nga chặn đứng và đẩy lùi kể từ đó. Tính đến tối 12/3, quân đội của Moscow đã giải phóng 86% lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng vào tháng 8/2024, theo người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Valery Gerasimov. Các đơn vị Ukraine còn lại trong khu vực phần lớn bị "bao vây" và "cô lập", ông giải thích, nhưng không cung cấp bất kỳ số liệu cụ thể nào về số lượng binh sĩ bị bao vây.
Trước đó, ông Putin đã nêu số phận của quân đội Ukraine ở vùng Kursk là một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Moscow và Kiev.
Phát biểu hôm 13/3, Tổng thống nói rằng Nga ủng hộ ý tưởng ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải thảo luận thêm với Washington để giải quyết các mối quan tâm cụ thể.
Kiev cho đến nay vẫn chưa bình luận về lời kêu gọi đầu hàng của ông Putin. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ các báo cáo về việc quân đội Kiev bị bao vây ở khu vực Kursk là "sự thao túng chính trị" của Nga.