
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, hôm 26/2. Ảnh: Getty.
Ông Trump công bố động thái này trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, giải thích rằng việc tăng thuế là nhằm đáp lại đòn thuế trả đũa 25% đối với xuất khẩu điện sang Mỹ của Ontario, được tỉnh đông dân nhất của Canada công bố hôm 10/3.
"Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Thương mại của tôi tăng thêm 25% thuế quan, lên 50%, đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm từ Canada vào Mỹ, biến nước này thành một trong những quốc gia chịu mức thuế quan lớn nhất trên thế giới", ông Trump viết, đồng thời cho biết thêm rằng việc tăng thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 12/3.
Tổng thống cũng yêu cầu Canada giảm điều mà ông mô tả là "thuế nhắm vào nông dân Mỹ từ 250% đến 390% đối với các sản phẩm sữa của Mỹ", cũng như các khoản thuế "nghiêm trọng" khác. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến động thái tiếp theo, cụ thể là nhắm mục tiêu vào ngành sản xuất ô tô của Canada bằng cách sử dụng các biện pháp được đã được lên kế hoạch từ trước để "về cơ bản, đóng cửa vĩnh viễn hoạt động kinh doanh sản xuất ô tô của Canada", ông Trump cảnh báo.
Ông Trump trước đó công bố thuế quan 25% đối với Canada vào đầu tháng 2, nhưng đã trì hoãn thực hiện cho đến ngày 4/3. Các nhà sản xuất ô tô Canada và hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Hoa Kỳ - Mexico - Canada (USMCA) được miễn trừ cho đến tháng 4/2025. Ottawa đã đáp trả bằng cách áp thuế đối với các sản phẩm trị giá 30 tỷ USD của Mỹ, với thêm 125 tỷ USD hàng hóa bị đánh thuế được công bố vào tháng tới.
Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của mình, rằng Washington đã "trợ cấp" Ottawa hơn 200 tỷ USD mỗi năm, nhưng cho rằng việc sáp nhập vào Mỹ với tư cách là "tiểu bang thứ 51" sẽ là cách tốt nhất để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng giữa 2 quốc gia và cả 2 sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ điều này.
Kể từ tháng 12/2024, ông Trump đã nhiều lần bày ý định tiếp quản Canada. Ý tưởng này đã bị các nhà lãnh đạo Canada cũng như người dân bác bỏ. Một cuộc thăm dò gần đây của YouGov cho thấy có tới 77% người Canada kiên quyết phản đối việc sáp nhập, trong khi chỉ có khoảng 15% ủng hộ.
Thủ tướng sắp tới của Canada Mark Carney đã thề sẽ chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Washington, tuy nhiên, ông thừa nhận rằng "chiến thắng này sẽ không dễ dàng". Ông Carney cũng từ chối nhượng lại chủ quyền cho Mỹ, tuyên bố rằng "Canada sẽ không bao giờ thuộc về Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào".