
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
"Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng trong thời gian ngừng bắn 30 ngày, Ukraine sẽ không tiến hành huy động quân, sẽ không huấn luyện binh lính và sẽ không nhận vũ khí", ông Putin nói trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow.
Tổng thống Nga chỉ ra rằng, quân đội Nga đang tiến quân dọc theo gần 2.000 km tiền tuyến và việc tạm dừng các hoạt động quân sự có thể làm gián đoạn chiến dịch đang diễn ra. Quân đội Ukraine có thể sử dụng thời gian ngừng bắn để hội quân, nhận thêm vũ khí và đào tạo tân binh, ông cảnh báo.
"30 ngày này sẽ được sử dụng như thế nào? Để Ukraine tiếp tục cưỡng ép nhập ngũ? Để nhận được nhiều nguồn cung cấp vũ khí hơn? Đào tạo các đơn vị mới được huy động? Hay sẽ không có điều gì như trên xảy ra?", ông Putin hỏi.
Việc thực thi một lệnh ngừng bắn trên một chiến trường rộng lớn như vậy sẽ rất khó khăn, ông nói thêm, các vi phạm có thể dễ dàng gây tranh cãi, dẫn đến việc hai bên đổ lỗi qua lại. Các hệ thống "kiểm soát và xác minh" để giám sát lệnh ngừng bắn hiện chưa có cơ chế thiết lập, nhưng cũng cần được thống nhất.
Ông Putin cũng đề cập rằng quân đội Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024 hiện đã bị bao vây. Hiện chưa rõ phải làm gì với nhóm lính này trong trường hợp đình chiến, ông lưu ý.
"Chúng ta có nên thả họ về sau khi họ phạm tội ác chiến tranh nhắm vào thường dân không? Liệu lãnh đạo Ukraine có yêu cầu họ hạ vũ khí và đầu hàng không?", ông Putin nói.
Tính đến tối 12/3, các lực lượng của Moscow đã giành lại quyền kiểm soát 86% lãnh thổ bị lực lượng Ukraine chiếm đóng vào tháng 8/2024, theo người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Valery Gerasimov. Các đơn vị còn lại của Kiev trong khu vực phần lớn đã bị "bao vây" và "cô lập", ông tuyên bố.
Ông Putin gợi ý rằng các cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ là cần thiết để tìm ra một giải pháp khả thi.
"Ý tưởng chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp hòa bình là điều chúng tôi ủng hộ", ông nhấn mạnh.