| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump: Mỹ sẽ sáp nhập Greenland và NATO phải tham gia

Thứ Sáu 14/03/2025 , 08:31 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng ông muốn khối quân này hỗ trợ Washington trong việc 'bảo vệ' Greenland tại cuộc họp hôm 13/3.

Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thư ký NATOMark Rutte tại Nhà Trắng hôm 13/3.

Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thư ký NATOMark Rutte tại Nhà Trắng hôm 13/3.

Ông Trump từng đề xuất mua lại Greenland từ Đan Mạch trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2019 và tiếp tục nỗ lực này ngay sau khi quay trở lại Nhà Trắng. Phát biểu tại một cuộc họp Quốc hội gần đây, ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ hòn đảo "bằng mọi cách".

Khi được các nhà báo hôm 13/3 hỏi về "tầm nhìn của ông về khả năng sáp nhập Greenland", ông Trump nói: "Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra".

"Trước đây, tôi đã không suy nghĩ nhiều, nhưng tôi hiện đang ngồi với một người đàn ông có thể rất hữu ích. Ông biết đấy, Mark, chúng tôi cần điều khiển hòn đảo này vì an ninh quốc tế", Tổng thống Mỹ nói, quay sang người đứng đầu NATO. "Chúng tôi có rất nhiều đối thủ đi qua vùng biển này, và chúng tôi phải cẩn thận. Chúng tôi sẽ trao đổi với ông".

Ông Rutte khước từ đề xuất này, cho biết rằng "khi bàn về Greenland, việc sáp nhập hay không sáp nhập vào Mỹ, tôi sẽ không tham gia các cuộc thảo luận về vấn đề này, bởi vì tôi không muốn kéo NATO vào".

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO lưu ý rằng ông Trump đã "hoàn toàn đúng" trong việc nhấn mạnh các nguy cơ an ninh ở Bắc Cực, do sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông cũng nhấn mạnh các quốc gia phương Tây cần phải làm việc "cùng nhau về vấn đề này dưới sự lãnh đạo của Mỹ".

Ông Trump nhắc lại rằng Mỹ "thực sự cần" Greenland vì an ninh quốc gia và quốc tế. "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao NATO có thể phải tham gia theo một cách nào đó", ông nói thêm.

Tổng thống sau đó chỉ ra rằng Mỹ đã có "một vài căn cứ" và hàng trăm binh sĩ ở Greenland, gợi ý rằng "có thể các bạn sẽ thấy ngày càng nhiều binh sĩ đến đó".

"Ông nghĩ gì về điều đó, Pete?" Ông Trump nói, nói với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth với một nụ cười. "Đừng trả lời điều đó, Pete. Đừng trả lời câu hỏi đó. Nhưng chúng ta đã có nhiều căn cứ, và chúng ta có khá nhiều binh lính ở Greenland".

Tuyên bố của Trump đã thu hút phản ứng nhanh chóng từ Greenland. Lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Greenland, Mute Egede, đã chỉ trích Tổng thống Mỹ trên Facebook vì "chỉ nghĩ đến việc sáp nhập chúng tôi", đồng thời nói thêm rằng "Đã quá đủ rồi".

Greenland từ lâu đã có tầm quan trọng chiến lược do nằm ở Bắc Cực và có trữ lượng khoáng sản lớn chưa được khai thác. Với diện tích 2,2 triệu km2 và là nơi sinh sống của khoảng 60.000 người, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch cũng là nơi Mỹ đặt một căn cứ quân sự quan trọng.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.