| Hotline: 0983.970.780

Perez, Mourinho và canh bạc của Real

Thứ Tư 26/12/2012 , 10:04 (GMT+7)

“Người đặc biệt” đang phải hứng chịu các lời chỉ trích với hành động “cất” thủ quân Iker Casillas trên ghế dự bị trong trận thua Malaga 2-3 ở vòng đấu vừa qua của La Liga.

“Người đặc biệt” đang phải hứng chịu các lời chỉ trích với hành động “cất” thủ quân Iker Casillas trên ghế dự bị trong trận thua Malaga 2-3 ở vòng đấu vừa qua của La Liga. Người Madrid đã bắt đầu hết kiên nhẫn với Mourinho.

Hơn 80% độc giả đã nói “Yes” với câu hỏi do tờ Marca đưa ra, “đã đến lúc Mourinho nên rời Madrid?”. Đây là con số cao nhất kể từ khi Mourinho đặt chân tới sân Bernabeu. Quyết định để Casillas ngồi ghế dự bị ở trận đấu với Malaga rõ ràng đã gây nên phản ứng tiêu cực từ phía các CĐV đối với “Người đặc biệt”.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Chủ tịch Plorentino Perez đã phải nhìn tới hai lần khi được đưa cho xem tờ danh sách đăng ký thi đấu của Real Madrid ở trận đấu trên. Ông chủ nhà trắng cũng đã phải kinh ngạc với quyết định của Mourinho. Không ngạc nhiên lý do “chuyên môn” Mourinho viện dẫn ra đã không thuyết phục được ai, gồm cả những người vốn ủng hộ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Giữa Casillas với Mourinho đã xuất hiện quá nhiều bất đồng để người ngoài có thể tin vào lời biện minh của “Người đặc biệt”.

Cựu Giám đốc thể thao của Real Madrid, Jorge Valdano hôm qua đã lên tiếng cho rằng, Mourinho “âm mưu từ trước” khi ra tay với Casillas. “Mourinho có mối quan hệ lập dị với các cầu thủ của mình. Ông ấy đang thể hiện uy quyền. Chắc chắn Mourinho đã phải suy nghĩ trong một thời gian dài trước khi đưa ra quyết định trên, dù tôi không biết lý do là gì”, Valdano cho biết.

Theo phân tích của báo giới Tây Ban Nha, Mourinho hiện đang sở hữu khá nhiều “vũ khí” để có thể dám ra mặt thách thức phần còn lại của Real Madrid. Đầu tiên chính là khoản tiền đền bù khổng lồ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải chi, nếu sa thải Mourinho trước thời hạn. Con số cụ thể khoảng trên dưới 16 triệu euro. Thứ hai, và điều này cũng không kém phần quan trọng, sa thải Mourinho cũng đồng nghĩa với việc Chủ tịch Plorentino Perez chấp nhận thất bại của mình trong “canh bạc” đầu tư vào “Người đặc biệt”. Cuộc bầu cử ở Real Madrid đang đến gần, và Perez không được phép để lộ yếu điểm.

Real Madrid, bất chấp thực tế đã không còn cơ hội ở La Liga do việc bị Barcelona bỏ xa tới 16 điểm trên bảng xếp hạng, vẫn còn hy vọng ở đấu trường Champions League. Manchester United luôn là đối thủ “ưa thích” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, xét theo thống kê về các lần đối đầu trong lịch sử. Trong 4 lần chạm trán gần nhất ở vòng knock-out, Real Madrid mới chịu thua MU duy nhất 1 lần, và thắng đến 3. Chủ tịch Perez buộc phải chấp nhận “canh bạc tất tay” với Mourinho, trong hoàn cảnh nếu sa thải, Real Madrid cũng khó lòng tìm được người thay thế xứng đáng khi thời gian đếm ngược đến trận đấu với MU là quá ngắn. Mourinho, dĩ nhiên thừa khôn ngoan để hiểu mình đang có lợi thế gì. Phản ứng của người Madrid là không đủ để “Người đặc biệt” chùn tay. Dĩ nhiên, thất bại ở Champions League, nếu xảy ra, sẽ là dấu chấm hết cho triều đại của Mourinho ở Real Madrid.

Trong một diễn biến có liên quan, các tờ báo thân Real Madrid đã bắt đầu đề cập đến khả năng thủ thành MU David De Gea đến sân Bernabeu ở mùa giải sang năm (nếu Mourinho còn tại vị). Sự xuất hiện của De Gea sẽ là bước chuẩn bị tiếp theo cho việc Mourinho loại hoàn toàn Iker Casillas khỏi cuộc chơi để nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ đội bóng áo trắng. Một lý do quan trọng khác, người đại diện của De Gea chính là “siêu cò” Jorge Mendez, vốn cũng là đại diện của những Ronaldo, Coentrao, Carvalho… và nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha khác.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm