| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trường học kèm theo chữ 'Viên'

Chủ Nhật 26/04/2020 , 15:15 (GMT+7)

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trường học ở Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong lòng đất. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong lòng đất. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị.

Ngày 26/4, ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho hay, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng vừa quy tập 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trường học.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 25/4, tại khuôn viên Trường THPT Lê Thế Hiếu, huyện Cam Lộ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ cùng các di vật tìm thấy bọc trong lớp tăng, được phát hiện dưới lớp đất sâu khoảng 1m. Phía bên ngoài lớp tăng có chữ “Viên”.

Được biết, vào tháng 6/2019, tại khuôn viên của ngôi trường này, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đã phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, vào ngày 24/4, trong lúc làm vườn, ông Hồ Văn Hơng trú xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện các lớp tăng võng nghi là hài cốt liệt sỹ nên đã trình báo chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Ba Nang.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một bộ hài cốt kèm theo áo quần bộ đội, được bọc kỹ trong các lớp tăng võng, chôn sâu dưới đất khoảng 1m.

Bộ hài cốt liệt sĩ sau đó đã được bàn giao cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất