| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện hài cốt liệt sĩ khi đào móng làm nhà

Thứ Bảy 11/04/2020 , 14:05 (GMT+7)

Trong quá trình đào móng làm nhà, người dân phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ nên báo cho cơ quan chức năng.

Quy tập hài cốt liệt sĩ ở chiến trường Khe Sanh. Ảnh: Công Điền.

Quy tập hài cốt liệt sĩ ở chiến trường Khe Sanh. Ảnh: Công Điền.

Ngày 11/4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho hay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực chiến trường Khe Sanh xưa nay thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, gia đình ông Lê Đắc Trung (khối 3A, TT. Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đào móng làm nhà thì phát hiện có dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, quy tập. Đến chiều 10/4, đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm các di vật như võng, đế giày, cúc áo, bút…

Được biết, địa điểm tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trước đây từng phát hiện có hài cốt liệt sĩ và đã được cơ quan chức năng quy tập.

Hiện cả 2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa để chuẩn bị làm lễ truy điệu, an táng.  

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.