| Hotline: 0983.970.780

Phiên chợ Gò truyền thống Tết Tân Sửu không có phần hội

Thứ Sáu 12/02/2021 , 20:07 (GMT+7)

Người đến phiên chợ Gò trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chỉ để cầu may, không tụ họp lâu và đều mang khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Dù trên địa bàn Bình Định chưa có ca nhiễm Covid-19, nhưng để phòng chống dịch, các lễ, hội “mừng Đảng, mừng Xuân” dự kiến tổ chức trong trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã được UBND tỉnh này chỉ đạo không tổ chức. Hội chợ Gò truyền thống tổ chức vào ngày mồng Một tháng Giêng tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) cũng không ngoại lệ.

Điểm khác biệt của phiên chợ Gò năm nay là không tổ chức các chương trình phần hội như những năm trước đây. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Điểm khác biệt của phiên chợ Gò năm nay là không tổ chức các chương trình phần hội như những năm trước đây. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tuy nhiên, sáng mồng Một Tết Tân Sửu vẫn có khá đông người dân đến chợ Gò. Điểm khác biệt của phiên chợ Gò năm nay là không tổ chức các chương trình phần hội như những năm trước đây, người dân đến chợ Gò để mua lộc, cầu may theo đúng nét văn hóa truyền thống xưa nay.

Những sản vật được bán nhiều nhất tại chợ Gò để người mua cầu duyên, cầu may trong năm mới. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Những sản vật được bán nhiều nhất tại chợ Gò để người mua cầu duyên, cầu may trong năm mới. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Gọi là chợ nhưng phiên chợ Gò không bán những sản phẩm cao cấp, đắt tiền như ở nhiều chợ khác. Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là “cây nhà lá vườn” của những cư dân quanh vùng tự sản xuất như: Cau, trầu, quả sung, đu đủ, muối, rau muống… và người mua để xin lộc, cầu may, cầu duyên.

Cụ bà đến chợ Gò để mua lộc, cầu may theo đúng nét văn hóa truyền thống xưa nay. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cụ bà đến chợ Gò để mua lộc, cầu may theo đúng nét văn hóa truyền thống xưa nay. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Điểm đặc biệt của chợ Gò là người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề trả giá. Người bán nhỏ nhẹ, khoan thai; người mua xởi lởi, hào phóng. Chuyện mua bán diễn ra như đang trao đổi với nhau những điều tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm. Điểm khác biệt của phiên chợ Gò năm nay là hầu hết người đi chợ  đều đeo khẩu trang và hạn chế tập trung quá lâu nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Người đi chợ Gò năm nay đều tuân thủ mang khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người đi chợ Gò năm nay đều tuân thủ mang khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người đi chợ Gò năm nay hạn chế tập trung quá lâu nhằm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người đi chợ Gò năm nay hạn chế tập trung quá lâu nhằm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Chợ Gò là phiên chợ duy nhất họp vào đúng vào ngày mồng Một Tết hằng năm. Phiên chợ đã tồn tại hàng trăm năm nay, từ thời Tây Sơn đến nay. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp Chợ Gò vào danh sách “100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất